Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Tập huấn phòng chống tại nạn thương tích và dịch bệnh mùa hè cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2018”, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè.

 cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội huấn những kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích
Tại chương trình, các bác sĩ, chuyên gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội đã tập huấn những kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích và các dịch bệnh mùa hè; tập huấn về phòng, chống cháy nổ trong gia đình và nhà trường; tập huấn kỹ năng an toàn, phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em cho đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi cùng phụ huynh học sinh.
Ngoài ra, các chuyên gia đã cung cấp những thông tin chung về phòng chống tai nạn thương tích, các nội dung về phòng tránh tai nạn do đuối nước, điện giật, bỏng, gãy xương ở trẻ, tai nạn vật sắc nhọn gây ra, tai nạn thương tích do các trò chơi nguy hiểm, cách phòng, chống các dịch bệnh mùa hè… đồng thời hướng dẫn các em học sinh tham gia trò chơi, trực tiếp hỏi đáp, thực hành xử lý các tình huống xảy ra tai nạn…
Qua buổi tập huấn, đoàn viên thanh niên và học sinh đã được trang bị các kiến thức chuyên môn về sơ cấp cứu ban đầu trong công tác phòng chống tai nạn thương tích, để có thể tuyên truyền cho người thân biết và xử lý kịp thời các tình huống tai nạn gặp phải, hạn chế xảy ra những thương tích, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn tại địa phương.
Các em học sinh hào hứng thực hành PCCC.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn viên, thanh niên và nhân dân Thủ đô trong thực hiện phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng; khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng gia đình an toàn, trường học an toàn, cộng đồng an toàn,
Trước đó, ngày 17/5, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức tập huấn phòng chống tại nạn thương tích và dịch bệnh mùa hè cho đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Chương Mỹ.