Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội (28/11/2000 – 28/11/2020): Góp sức làm nên diện mạo Hà Nội hôm nay

Kinhtedothi - 20 năm qua, một trong những chuyển biến rõ nét mà Hà Nội đạt được là diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng theo hướng hiện đại, văn minh. Quá trình này, không thể không nhắc tới vai trò đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ chuyên gia, kiến trúc sư thuộc các tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó có Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội.
Các thành viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội.
Phát huy vai trò tư vấn và phản biện
Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, đô thị Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đồng nghĩa với nhiều thách thức trong công tác quy hoạch và quản lý đặt ra cần giải quyết. Nhằm đáp ứng đòi hỏi cấp bách của xã hội và nguyện vọng của những người làm công tác quy hoạch, ngày 28/11/2000, UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định số 6515/QĐ-UB thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội là hội thành viên của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị. Từ ngày đầu thành lập đến nay Hội đã tập hợp được hơn 400 hội viên là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, DN có uy tín hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quy hoạch - đầu tư - xây dựng - kinh tế - xã hội - môi trường. Bằng tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu với Thủ đô, các hội viên Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội đã có những đóng góp tích cực vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn của TP.

Có thể nói, trong suốt quá trình hoạt động, một trong những chức năng chính là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội luôn được Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội coi trọng và phát huy tối đa vai trò. Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội Tô Anh Tuấn cho biết, thời gian qua Hội đã huy động chuyên môn của đội ngũ các nhà khoa học, kiến trúc sư, thành viên đóng góp những nội dung quan trọng vào các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Thủ đô, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch, Luật Kiến trúc và các Nghị định hướng dẫn kèm theo. Những ý kiến đóng góp kịp thời, cụ thể của Hội được các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xem xét và đưa ra giải pháp phù hợp trong điều hành, quản lý lĩnh vực quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Đặc biệt, trong hầu hết những bản quy hoạch lớn, quan trọng của Thủ đô đều có sự tham gia của các chuyên gia Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội. Do nắm bắt kịp thời các vấn đề quan trọng và thời sự của Thủ đô, có cách tiếp cận phù hợp với các mối quan tâm của lãnh đạo TP nên các ý kiến đóng góp của Hội thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng và Hội đồng kiến trúc - quy hoạch TP luôn được lãnh đạo TP và các cơ quan quản lý Hà Nội đánh giá cao vì có giá trị cho việc nâng cao chất lượng các đồ án trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hội cũng đã tham gia góp ý với Thành ủy và UBND TP thông qua các hội nghị và văn bản về nhiều vấn đề quan trọng của TP, gần đây là góp ý vào Báo cáo chính của Thành ủy trình Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Tham gia phản biện xã hội cho dự thảo nghị quyết của HĐND TP như: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch sử dụng đất; Ưu tiên phát triển hệ thống Vận tải hành khách công cộng; Khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe công cộng; …

Tiếng nói trong giai đoạn mới

Công tác quy hoạch và phát triển đô thị có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng và phát triển Thủ đô, không chỉ trước mắt mà còn có tính chiến lược, lâu dài. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội đã xác định một trong năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm là “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch”. Do đó, lãnh đạo TP Hà Nội luôn hết sức quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Mới đây, tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, Bí thư thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, để thực hiện các định hướng lớn, khâu đột phá và những nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch đô thị trong thời gian tới, cần có sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan TP với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, nhằm tăng cường công tác nghiên cứu, trao đổi, tranh thủ sự tham vấn chuyên môn của đội ngũ các nhà khoa học, kiến trúc sư, thành viên Hội; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch của TP.

Theo Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội Tô Anh Tuấn, để góp phần hiện thực chủ trương của TP, thời gian tới Hội sẽ tập trung tiếp tục phát huy thế mạnh trong công tác tư vấn, thẩm định và phản biện xã hội nhằm tham mưu cho các cơ quan của TP về những vấn đề lớn như: Điều chỉnh quy hoạch Vùng, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; Chương trình phát triển đô thị; Xây dựng thể chế nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị; Giải quyết những tồn tại, bức xúc đô thị... Hội sẽ quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức, để thực sự là cánh tay nối dài của các cơ quan quản lý trong công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Mang tiếng nói của các chuyên gia và phản ánh dư luận xã hội về các vấn đề mà người dân và xã hội quan tâm ngày càng trực tiếp hơn, hiệu quả hơn và thiết thực đối với xã hội trong giai đoạn mới xây dựng và phát triển Thủ đô.

Ghi nhận những đóng góp trong công tác quy hoạch và phát triển Thủ đô trong 20 năm qua, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội đã vinh dự nhiều lần được nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Bằng khen của UBND TP Hà Nội, danh hiệu “Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam” và nhiều bằng khen khác của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.
Mỗi một thay đổi của Thủ đô đều có bóng dáng của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội. Đó là một khẳng định bởi Hà Nội không ngừng phát triển to đẹp hơn, trước hết là những ngôi nhà, những con đường, khu đô thị, khu công nghiệp... Khắng định hơn là mấy chục năm qua, những nhà quản lý của Hà Nội đều là lãnh đạo hay nhà khoa học nằm trong Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, hồn cốt và trí tuệ của họ đã làm nên một diện mạo Hà Nội ngày nay.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Liên hiệp các hội KHKT Hà Nội - TS. Trần Danh Lợi

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chạy đua với thời gian để hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027

Chạy đua với thời gian để hoàn thành các dự án phục vụ APEC 2027

21 Sep, 09:22 AM

Kinhtedothi – Trong vòng chưa đầy 2 năm tỉnh An Giang phải hoàn thành 21 công trình trong điểm, tổng vốn 140 ngàn tỷ đồng, để phục vụ APEC 2027 trên đảo Phú Quốc. Một khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi sự quyết tâm cao độ của chính quyền và ngành chức năng.

Vì sao người dân vẫn chuộng thuê thợ tự do thay vì công ty xây dựng?

Vì sao người dân vẫn chuộng thuê thợ tự do thay vì công ty xây dựng?

21 Sep, 06:30 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường xây dựng dân dụng ngày càng đa dạng dịch vụ, từ sửa chữa nhỏ lẻ đến xây mới trọn gói, sự lựa chọn của người dân vẫn nghiêng nhiều về thợ tự do. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chi phí, mà còn liên quan đến thói quen, sự quen biết và tâm lý “làm việc trực tiếp” vốn ăn sâu trong đời sống đô thị.

TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện nút giao Gò Công vào năm 2029

TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện nút giao Gò Công vào năm 2029

19 Sep, 08:03 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 390 ngày 28/8/2025 của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này, thuộc Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

19 Sep, 05:58 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ vừa trực tiếp thị sát, kiểm tra, tiến độ triển khai 2 dự án thủy lợi quan trọng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn. Đây là những dự án có ý nghĩa thiết thực trong việc cấp nước tưới, cải thiện sinh hoạt cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ