Kỷ niệm 80 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở huyện Phúc Thọ

Thanh Hưng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Buổi lễ được tổ chức sáng nay (1/9), tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đảng viên xã Trạch Mỹ Lộc. 
 Bà Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ chụp hình lưu niệm với lãnh đạo xã Trạch Mỹ Lộc tại Nhà truyền thống cách mạng thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc
Trước đó, đoàn Huyện ủy Phúc Thọ đã đến thăm Nhà truyền thống cách mạng thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, nơi lưu giữ những kỷ vật hoạt động cách mạng của Chi bộ Thuần Mỹ. Đây là chi bộ đầu tiên của huyện Phúc Thọ được thành lập vào tháng 9/1940, với ban đầu có 3 đồng chí: Phan Trọng Tuệ (Bí thư), Nguyễn Huy Phường và Khuất Thị Bảy.
Ông Hà Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trạch Mỹ Lộc cho biết, Trạch Mỹ Lộc đang ngày càng phát triển toàn diện. Năm 2014, xã được TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng giá trị sản xuất toàn xã năm 2019 đạt 321,23 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,05 triệu đồng/người/ năm. Các công trình phúc lợi được đầu tư; cả 3 trường học của xã đạt chuẩn quốc gia; trạm y tế khang trang…
Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.