Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 15: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) lần thứ 15 sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì, phối hợp với Hội Toán học Hà Nội tổ chức từ 26 - 30/3. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.

Lần đầu tiên HS quốc tế tham gia
HOMC là kỳ thi dành cho HS ở 2 lứa tuổi: Senior - tuổi 16, lớp 10 THPT và lứa tuổi Junior - tuổi 14, lớp 8 THCS). Kỳ thi HOMC nhằm giúp các trường THCS và THPT nâng cao chất lượng, tiếp cận tiếng Anh chuyên Toán và chủ động hội nhập quốc tế về giảng dạy toán học trong các trường phổ thông cũng như động viên lòng say mê học Toán của học sinh (HS) Hà Nội nói riêng và HS Việt Nam nói chung…
  Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Ảnh: Chiến Công
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Lê Ngọc Quang cho biết, điểm khác biệt kỳ thi OHMC 2018 năm nay là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức với sự tham gia của các đoàn HS quốc tế. Cuộc thi được chia thành 2 bảng. Tính tới ngày 20/3, Bảng A gồm 10 đoàn HS quốc tế đăng ký tham gia với tổng số 87 thí sinh, thi tại trường Phổ thông liên cấp Olympia (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Bảng B gồm 407 thí sinh các tỉnh, TP trên cả nước, thi tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Ông Quang nhấn mạnh, kỳ thi được nâng tầm và mở rộng về quy mô sẽ góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước; Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới; Khích lệ, thúc đẩy phong trào học tập nói chung và phong trào học toán nói riêng; Góp phần thực hiện chiến lược nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài của đất nước; Tăng cường mối quan hệ hữu nghị, giao lưu giữa thế hệ trẻ, các thầy cô giáo dạy môn Toán của các nước, khích lệ sự hiểu biết và hợp tác quốc tế; Quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và nền văn hóa truyền thống của Việt Nam; Giới thiệu về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến - TP vì hòa bình.

Đảm bảo an toàn cho kỳ thi

Được biết, để tổ chức tốt nhất cho kỳ thi, Hà Nội đã huy động các sở, ban, ngành cùng tham gia như Sở Tài chính, Ngoại vụ, CA TP, Y tế, Giao thông, Điện lực... Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã được chuẩn bị chu đáo.

Chiều 23/3, Sở GD&ĐT Hà Nội họp báo công bố các nội dung công tác chuẩn bị cho kỳ thi HOMC. Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, việc chấm thi và phản biện được thực hiện công khai theo các kỳ thi quốc tế.
Thầy Hồ Quốc Việt - Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ phòng thi, cơ sở vật chất đi kèm, kiểm tra các điều kiện vệ sinh... Cũng theo lãnh đạo trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam, trường đã chuẩn bị cho cuộc thi này từ tháng 6/2017 với khối 8 và khối 10 tham gia, phân công giáo viên phụ trách cụ thể, ôn luyện cho đội tuyển của trường ôn thi theo tinh thần tổ chức mới. “Nếu làm tốt các công việc này thì kết quả cuộc thi chắc chắn sẽ tốt như truyền thống trước nay của Việt Nam” – thầy Việt chia sẻ.

Nhằm đảm bảo an toàn trong những ngày diễn ra kỳ thi, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ngành xây dựng các phương án: Phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi; Sở Giao thông phối hợp cùng Sở GD&ĐT bố trí, điều động xe đưa đón thí sinh tham quan; Công an TP xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho công tác tổ chức HOMC 2018.