Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Học sinh bớt áp lực

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh (HS) tốt nghiệp lớp 9 không bắt buộc phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn có thể được xét tuyển vào trường ngoài công lập và công lập tự chủ tài chính.
Quy định mới này góp phần làm giảm áp lực trong kỳ thi cạnh tranh của hơn 100.000 HS tốt nghiệp lớp 9 vào ngày 7/6 tới.
Thảnh thơi chờ nhập học

Với nhiều HS lớp 9 trường phổ thông ngoài công lập, thời điểm này thay vì quay cuồng với việc ôn luyện để đối phó với kỳ tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm của Hà Nội thì lại có thể yên tâm nghỉ hè hay tham gia các khóa học kỹ năng, du lịch ngay khi kết thúc năm học 2017 - 2018.

Em Nguyễn Ngọc Hà - HS lớp 9 trường phổ thông Nguyễn Siêu, Hà Nội cho biết, em và các bạn cùng lớp tốt nghiệp lớp 9 năm nay chỉ cần đăng ký vào hệ thống lớp 10 của trường là có thể yên tâm nghỉ hè mà không phải quan tâm đến kỳ thi chung vào lớp 10 đang khiến nhiều HS hết sức căng thẳng.
 Học sinh trường THCS Yên Hòa, quận Cầu Giấy trong giờ ôn tập. Ảnh: Thanh Hải
Nói về công tác tuyển sinh năm nay của trường phổ thông Newton, bà Lê Thị Chính - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, quy định mới của Sở cho phép các trường tự chủ tuyển sinh lớp 10 với phương án xét tuyển học bạ hoặc xét điểm thi 10 là hợp lý bởi các trường ngoài công lập được hoàn toàn tự chủ, trong đó ưu tiên HS toàn hệ thống của mình lên bậc THPT mà không cần tham gia kỳ thi vào 10. “Mỗi trường có một yêu cầu khác nhau về chất lượng đầu vào. Như nhiều trường ngoài công lập khác, chúng tôi ưu tiên tiếng Anh, bởi vậy việc kiểm tra đánh giá đầu vào cũng ưu tiên học sinh có tiếng Anh tốt. Việc không phải chờ đến khi kết thúc thi tuyển sinh vào 10, có kết quả thi mới được tuyển sinh khiến cho trường chủ động hơn, HS cũng đỡ vất vả khi lựa chọn vào trường và đáp ứng điều kiện xét tuyển của trường mà không phải dự kỳ thi 10” – bà Chính nói.

Được biết, hiện các trường ngoài công lập như Newton, Nguyễn Siêu, Đoàn Thị Điểm, Lương Thế Vinh… đều đã nắm chắc số lượng HS đăng ký tuyển sinh vào trường, chỉ còn dành số lượng tương đối cho những HS tham dự kỳ tuyển sinh lớp 10, sẽ đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi. “Chúng tôi sẽ chỉ tuyển HS đạt 48,5 điểm trở lên và đạt yêu cầu tiếng Anh phù hợp với yêu cầu của trường. Tuy nhiên số lượng tuyển không còn nhiều” – bà Chính cho biết.

Khối công lập vẫn áp lực cao

Về vấn đề số lượng HS thi vào lớp 10 tăng đột biến so với năm ngoái gây áp lực căng thẳng cho các bậc phụ huynh và công tác tổ chức tuyển sinh, ông Phạm Quốc Toản - Phó trưởng Phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho hay, số HS dự thi tốt nghiệp THCS năm nay là hơn 104.000 thí sinh, tăng 22.000 so với năm ngoái. Điều này đã gây không ít tâm lý lo lắng cho phụ huynh HS.

Giải đáp vấn đề này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để đáp ứng chỗ học cho HS THPT, Hà Nội đã thành lập mới 7 trường THPT, đầu tư 92 tỷ đồng để cải tạo trường THPT xuống cấp, cơ bản đáp ứng chỗ học cho HS THPT. Tuy nhiên, số trường lớp mới được bổ sung cũng không thể đáp ứng hết nguyện vọng vào trường công lập khi tỷ lệ vào lớp 10 công lập của Hà Nội chỉ đạt 62%.

Mặc dù khá căng thẳng, nhưng điểm đáng chú ý trong kỳ thi năm nay là con số thống kê mới nhất của Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra ngày 29/5 là số HS đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm nay là 94.499 HS. Như vậy, so với 104.000 HS tốt nghiệp THCS, toàn TP đã giảm khoảng 10.000 HS đăng ký dự thi. Việc giảm lớn số lượng HS dự thi là hiệu quả của việc Sở cho phép trường THPT tự chủ tài chính hoặc ngoài công lập, ngoài việc thi tuyển, có thể xét tuyển học bạ THCS nên nhiều HS không đăng ký dự thi lớp 10.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Xã hội hóa nguồn lực để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

06 Nov, 10:34 PM

Kinhtedothi - Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đặt ra, việc xã hội hóa nguồn lực được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu này.

Giáo viên Việt Nam là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số

Giáo viên Việt Nam là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số

06 Nov, 06:33 PM

Kinhtedothi – Giáo viên Việt Nam được đánh giá là điểm sáng về năng lực chuyển đổi số, với 64% giáo viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học. Đây là thông tin được cung cấp bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Lâm Đồng chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó bão số 13

Lâm Đồng chủ động cho học sinh nghỉ học ứng phó bão số 13

06 Nov, 05:38 PM

Kinhtedothi – Ngày 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng ban hành văn bản giao quyền chủ động cho UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 13.

Phú Thọ chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn

Phú Thọ chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn

06 Nov, 10:28 AM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND điều chỉnh quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định nêu rõ: việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh, chỉ thực hiện với một số nhóm đối tượng nhất định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ