Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Kỳ vọng về một làn sóng mới

Kinhtedothi - Với việc ra đời một nhóm công tác thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn từ ý tưởng của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, nhiều người đang kỳ vọng về một làn sóng mới trong đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp.
Bởi hiện nay, nhiều "ông lớn" trong các lĩnh vực cũng đã quan tâm chuyển hướng sang đầu tư vào nông nghiệp.

Chưa hết khó khăn

Thời gian qua, nhiều chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã được ban hành nhưng việc triển khai vào thực tiễn còn nhiều khó khăn. Đơn cử như Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về các chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn mặc dù ra đời từ cuối năm 2013 nhưng mãi gần đây mới có được thông tư hướng dẫn. Thế nhưng, khi có thông tư hướng dẫn, các địa phương, bộ, ngành lại không có nguồn lực để thực hiện. Hơn nữa, hiện vẫn thiếu một đầu mối hỗ trợ các DN đầu tư và thiếu kênh kết nối DN Việt Nam với giới đầu tư toàn cầu.
Nhà sơ chế rau an toàn của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tâm Đức Tín mới đầu tư tại huyện Chương Mỹ.      Ảnh: Quang Thiện
Nhà sơ chế rau an toàn của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tâm Đức Tín mới đầu tư tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: Quang Thiện
Thực tế, hoạt động đầu tư vào nông nghiệp của DN vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình chia sẻ, hiện nay, lãi suất vay vốn ngân hàng vẫn cao nên nguồn huy động vốn cho các dự án của DN còn hạn chế. Theo ông Báo, vòng quay của sản xuất nông nghiệp nhanh cũng phải 6 tháng, dài thì nhiều năm, thậm chí 5 - 10 năm như đối với dự án trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. Tuy nhiên, cách tính lãi suất ngân hàng với dự án nông nghiệp vẫn bình thường như các lĩnh vực khác gây thiệt thòi cho DN.

Thêm vào đó, trình tự thủ tục về đất đai cho những dự án về nông nghiệp cũng đang gặp khó, thủ tục đầu tư dự án xây dựng cơ bản mất khá nhiều thời gian. Ông Nguyễn Trí Ngọc - Tổng Thư ký Tổng Hội NN&PTNT Việt Nam nhận định, nhiều năm nay, cả đầu tư của DN FDI và DN trong nước vào nông nghiệp rất thấp. Ngay cả chương trình xây dựng nông thôn mới, ban đầu kỳ vọng các DN sẽ tích cực tham gia vào chương trình với khoảng 20% tổng giá trị đầu tư của toàn xã hội nhưng tới nay mới chỉ đạt 6%.

Bộ sẽ góp vốn cùng doanh nghiệp

Tới đây, Việt Nam sẽ tham gia các hiệp định thương mại tự do, áp lực tác động tới ngành nông nghiệp là không hề nhỏ bởi sự cạnh tranh của các tập đoàn, DN lớn nước ngoài. Trong bối cảnh đó, điều đáng ghi nhận là thời gian qua, một số DN tầm cỡ "đại gia" trong nước đã chuyển hướng sang đầu tư vào nông nghiệp. Và để đón làn sóng đầu tư mạnh mẽ hơn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chỉ đạo Viện Chính sách, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn phối hợp cùng một số đơn vị thành lập "Nhóm công tác thu hút đầu tư nông nghiệp, nông thôn".

Trong đó tập hợp khá nhiều DN tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực khác của Việt Nam như Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Công ty CP Sữa TH True Milk, Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, FPT... Nhóm này có nhiệm vụ làm đầu mối để hỗ trợ các DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp cận và hưởng thụ các chính sách, dịch vụ công. Tại hội nghị gặp gỡ Bộ trưởng Cao Đức Phát mới đây, các DN trong nhóm đã giới thiệu nhiều ý tưởng, kế hoạch đầu tư vào nông nghiệp trong năm 2015 và những năm tiếp theo với những siêu dự án từ triệu USD đến hàng tỷ USD. Như vậy, có thể nói, sự ra đời của "Nhóm công tác thu hút đầu tư nông nghiệp, nông thôn" được coi là dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy làn sóng mới của đầu tư tư nhân vào nông nghiệp. 

Sự nhập cuộc của các "ông lớn" góp phần giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ NN&PTNT mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Tại buổi làm việc với các DN trong nhóm, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chỉ đạo các tổng cục, cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ ngay lập tức phối hợp với các DN để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như thuế, công nhận giống, đất đai... để các dự án sớm được triển khai. Bộ trưởng cũng cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ góp vốn cùng DN để triển khai các dự án nếu DN thiếu nguồn lực. Với những thông tin ấy, người ta đang đón chờ những tín hiệu khởi sắc ngoạn mục của ngành nông nghiệp trong năm nay.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ