Lạ lẫm với hình ảnh phòng chống cháy nổ trên xe buýt

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát PCCC TP Hà Nội vừa phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội tuyên truyền PCCC bằng hình ảnh trên xe buýt…

Thiếu tá Tô Hồng Nho - Phó Trưởng phòng 3 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết, Thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC trên địa bàn TP. Cảnh sát PCCC TP Hà Nội vừa phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội tuyên truyền PCCC bằng hình ảnh trên xe buýt. Trong đó, nội dung kiến thức cơ bản như: An toàn PCCC trong sử dụng các thiết bị, sử dụng lửa trần, số điện thoại khi cần chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…
 
Hình ảnh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy trên xe buýt được nhiều người dân rất đồng tình ủng hộ. 
 
Theo Thiếu tá Nho, hình thức tuyên truyền bằng việc dán các lô gô hình ảnh được dán đề can trên các ô kính bên trong xe buýt với kích thước phù hợp. Cảnh sát PCCC Hà Nội từng bước đa dạng hóa hình thức tuyên truyền với nội dung phong phú sinh động nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC.
Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức của quần chúng nhân dân đối với công tác phòng chống cháy nổ và đưa công tác PCCC thật sự là công tác của toàn dân. Tiến tới giảm thiểu các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra trên địa bàn Thủ đô. Trước mắt, việc dán lô gô hình ảnh được thực hiện trên tuyến xe buýt số 22A, bao gồm 21 xe chạy từ bến xe Gia Lâm đến siêu thị BigC Thăng Long.
 
 
Trao đổi với phóng viên về việc dán logo tuyên truyền về PCCC trên xe buýt, hầu hết người dân rất đồng tình ủng hộ với việc tuyên truyền này. Anh Phạm Minh Đạt (sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) chia sẻ: “Tôi thường xuyên đi tuyến buýt 22A, mới đây thấy dán những lô gô về PCCC này thật bất ngờ. Những hình ảnh mang tính thiết thực như vậy khiến người dân sẽ hiểu biết và nhận thức và có ý thức hơn về phòng chống cháy, nổ. Hy vọng, nhiều tuyến buýt khác sẽ được dán để nhân rộng hơn về mô hình này tuy nhiên cần đa dạng hóa hình ảnh hơn nữa để giúp người dân cùng nhận thấy tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn PCCC”.