Lạ lùng hầm chui bằng sắt trên hành lang đường sắt đô thị

Xuân Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần một tuần nay, người dân Thủ đô không khỏi lạ lùng khi tham gia giao thông qua ngã tư Nhổn- Cầu Diễn khi xe máy được bố trí một lối đi riêng.

Một số hình ảnh do Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận chiều ngày 30/5 khu vực tại ngã tư Nhổn – Cầu Diễn:

 

Người dân Thủ đô lưu thông đến ngã tư Nhổn - Cầu Diễn đều cảm thấy lạ lùng khi xe máy được bố trí qua một lối đi riêng.

 

Đây là lối đi tạm băng qua công trình đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội dành riêng cho xe máy.

 

Con đường đặc biệt này chạy xuyên qua công trình đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội

 Mái tôn phía trên được gia cố tạm bằng thép.
 Đường hầm kéo dài khoảng 150m, cao gần 2m, rộng 2m, chỉ vừa cho một xe máy đi qua.

Lạ lùng hầm chui bằng sắt trên hành lang đường sắt đô thị - Ảnh 6

Đường hầm tạm này được làm hoàn toàn bằng sắt và lưới thép.

 

 Vì công trình đường sắt trên cao đang thi công nên chủ đầu tư đã cho dựng tạm một lối đi dành riêng cho phương tiện xe máy, ôtô được bố trí đi làn bên cạnh
 

Nhiều người cảm thấy không yên tâm vì phía trên đường hầm tạm này là hàng tấn bêtông, sắt thép treo lơ lửng.

 

Đây là lối đi tạm băng qua công trình đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội dành riêng cho xe máy.