Lạc quan về thỏa thuận khung giữa P5+1 và Iran

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kế hoạch, hôm nay (31/3) là hạn chót để Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) thông qua một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Dự thảo được tiết lộ cho biết, Iran sẽ được giữ lại 6.100 máy ly tâm trong khi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế theo từng giai đoạn. Dù cuộc đàm phán kéo dài mấy ngày qua vẫn còn nhiều thách thức song các bên đều lạc quan tin tưởng về một thỏa thuận hạt nhân trước hạn chót.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần