Lại vỡ đường ống nước sạch sông Đà

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty CP nước sạch Vinaconex, khoảng 2h chiều nay (16/12) tại địa bàn xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội (thuộc khu Khu đô thị Thanh Vina) đã xảy sự cố vỡ đường ống nước sạch Sông Đà dẫn về Hà Nội. Miệng hố do vỡ ống tạo thành rộng khoảng 15m, sâu khoảng 10m.

Đường ống nước sạch sông Đà vỡ ngày 21/11.
Đường ống nước sạch sông Đà vỡ ngày 21/11.
Cũng theo ông Tốn: “Ngay sau khi nhận được tin báo, công ty đã cho đóng van. Đồng thời báo cho đơn vị thành viên là công ty khắc phục sự cố Vimeco đến cùng xử lý. Chúng tôi đã huy động khoảng 150 người; huy động 4 máy xúc, 2 máy ép cừ, 4 máy phát và hơn 100 tấm cừ latsen. Do hố sâu, nên hướng giải quyết chúng tôi phải cho máy xúc đào hạ tải xung quanh vị trí ống vỡ, sau đó mới tiến hành ép cừ, rồi đào tiếp, bơm cạn sau đó mới cẩu ống lên để xử lý chế tạo lại. Chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục xuyên đêm, dự kiến sự cố sẽ được khắc phục xong trong 2 ngày”.

Được biết, đây là lần thứ 4 tuyến ống này bị vỡ từ khi đi vào hoạt động. Sự cố vỡ ống gần đây nhất vào ngày 21/11/2013. Việc đường ống nước bị vỡ sẽ tiếp tục làm cho hơn 70.000 hộ dân trên địa bàn Hà Nội mất nước ở các quận: Một phần quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, 2 huyện Từ Liêm và Thanh Trì.. Hiện tại, Công ty nước sạch Hà Nội và Công ty nước sạch quận Hà Đông cũng đã tiến hành hỗ trợ cấp nước các hộ dân trên.

Theo ông Nguyễn Văn Tốn, nguyên nhân ban đầu được xác định là do nền đất tại vị trí xảy ra vỡ ống yếu. Hiện công tác khắc phục sự cố đang được khẩn trương thực hiện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần