Lái xe ô tô 7 chỗ trong vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã tử vong

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Đội 2, Cục Cảnh sát giao thông (C67, Bộ Công an) cho biết, lái xe 7 chỗ trong vụ tai nạn trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai chiều 11/5 đã tử vong.

Sáng 12/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo Đội 2 (Phòng 10, C67) cho biết, lái xe ôtô 7 chỗ tên Hoàng Văn Bằng (SN 1960, trú khu 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã tử vong. Mặc dù trước đó, người dân đã dùng xà beng cạy cửa để cứu tài xế Bằng ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo Đội 2, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do ôtô 7 chỗ đi không đúng phần đường, đâm trực tiếp vào xe khách.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội 2 đã phối hợp với Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bảo vệ hiện trường, đưa người đi cấp cứu. VEC mở hộ lan cho xe di chuyển sang dải đất bên cạnh và sau đó bàn giao cho Công an huyện Văn Yên xử lý.
Về thông tin tài xế ôtô con có sử dụng rượu, Công an huyện Văn Yên đang điều tra làm rõ. Anh Phan Anh Hùng (SN 1977, lái xe khách giường nằm biển số 29B-06678, trú phường Bằng Cường, TP Lào Cai) kể lại khi anh đang lái xe đến km155+300 thuộc (thôn 7, xã Tấn Hiệp, Văn Yên, tỉnh Yên Bái) thì bất ngờ bị xe con lấn làn đâm trực diện. “Tôi cố gắng phanh nhưng không kịp. Sau đó xe tôi bị văng chắn ngang đường. May mắn không hành khách nào bị thương”, anh Hùng nói.
Hiện vụ việc đang được Công anh huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần