Lái “xe điên” tông chết 2 nữ sinh có sử dụng rượu bia

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào thời điểm gây tai nạn, lái xe điều khiển chiếc “xe điên” lao vào quán cà phê tông chết 2 nữ sinh ở tỉnh Đắk Nông có sử dụng rượu bia.

Chiều 17/7, tin từ Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu gây tai nạn của lái xe Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997 trú tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô).
 Hiện trường vụ tai nạn.
Theo đó, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra xác định, vào thời điểm người điều khiển ô tô mang BKS: 48A-045.68 lao vào khu vực bãi xe của quán cà phê The One tông chết 2 nữ sinh, tài xế Nguyễn Đức Hiếu có sử dụng rượu bia. Hiện nay, cơ quan công an đang yêu cầu giám định phương tiện để làm rõ những chi tiết liên quan về vụ việc.
Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào khoảng 20h40 ngày 15/7, tại km số 293+700 QL28 (đoạn qua thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc ô tô mang BKS: 48A-045.68 đi với tốc độ cao bất ngờ lao vào khu vực để xe của quán cà phê The One tông chết 2 nữ sinh, làm bị thương 5 người và làm hư hỏng nhiều phương tiện.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban ATGT Đắk Nông động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương và tử vong trong vụ tai nạn, chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm.