Làm khó người kế nhiệm
Kinhtedothi - Hai ngày trước khi mãn nhiệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định những áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân của một số quốc gia, trong đó có tất cả các nước tham gia Hiệp ước Schengen của EU, vốn đã được áp dụng và gia hạn nhiều lần từ tháng 3/2020.
Tin liên quan
-
Biden ủng hộ quyết định Donald Trump không tham dự lễ nhậm chức
- Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi Donald Trump “hãy hành động”
- Thảo luận sơ khởi đề xuất truất quyền Tổng thống Donald Trump
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
- Độc chiêu tranh cử của Tổng thống Donald Trump
Quyết định này của ông Trump khiến EU rất bất bình, đồng thời góp phần làm cho mối quan hệ giữa Mỹ và EU ở thời ông Trump cầm quyền ở Mỹ thêm trắc trở. Điều đáng nói, quyết sách của ông Trump vừa mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/1, tức là gần 6 ngày sau khi ông Trump không còn quyền hành gì nữa ở Mỹ. Chỉ riêng thực tế đó thôi cũng đã đủ để cho thấy chủ ý thật sự của ông Trump là làm khó người kế nhiệm. Tân tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ bắt đầu nhiệm kỳ cầm quyền từ ngày 20/1 tới. Ông Biden xác định việc đối phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra được dành cho ưu tiên chính sách hàng đầu trong thời gian tới mà nước Mỹ hiện tại trên thực tế không kiểm soát và kiềm chế được dịch bệnh này. Vì thế, ông Biden không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải thực thi những biện pháp quyết liệt và triệt để nhằm ứng phó dịch bệnh.
Trong số những biện pháp ấy có chủ trương tiếp tục kiểm soát ngặt nghèo về dịch tễ người bên ngoài nhập cảnh vào nước Mỹ như cấm nhập cảnh đối với công dân khối Schengen của EU. Cái bẫy mà ông Trump đặt ra cho ông Biden là nếu không áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh nữa thì nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài nước Mỹ lây lan vào nước Mỹ sẽ gia tăng bởi châu Âu hiện tại bị dịch bệnh hoành hoành dữ dội chẳng kém gì nước Mỹ.
Còn nếu ông Biden lật ngược quyết sách mới này của ông Trump, tức là vẫn tiếp tục cấm nhập cảnh, thì sẽ gặp khó khăn và khó xử trong quan hệ với các thành viên Nato và EU ở châu Âu. Ngoài ra, ông Biden còn đã tuyên bố hủy bỏ quyết sách của ông Trump cấm công dân nhiều quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Nếu rồi đây ông Biden tiếp tục cấm nhập cảnh đối với EU thì chẳng phải bên trọng bên khinh hay sao. Cách đây 4 năm, người tiền nhiệm đâu có đối với ông Trump như hiện tại ông Trump đối với người kế nhiệm.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
[Ảnh] Toàn cảnh ngày biểu tình đẫm máu nhất tại Myanmar
Kinhtedothi - Số người thương vong tại Myanmar trong các cuộc biểu tình phản đối chính biến hôm 1/2 cho đến nay đã lê...XEM THÊM -
Đại học Mỹ đề phòng Trung Quốc đánh cắp các công nghệ quan trọng
Kinhtedothi - Một ủy ban an ninh quốc gia của Mỹ đang khuyến nghị các trường đại học nước này triển khai các bước để ...XEM THÊM -
Mỹ phủ nhận thông tin đàm phán với Đức về “số phận” của Dòng chảy Phương Bắc 2
Kinhtedothi - Tờ Axios vừa cho biết, giới chức Mỹ chưa tiến hành tham vấn với Đức nhằm đạt một thỏa thuận không chính...XEM THÊM -
Đã có ít nhất 18 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Myanmar
Kinhtedothi - Theo Liên Hợp quốc, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Myanmar, sau khi lực lư...XEM THÊM -
25 năm ASEM: Sức hấp dẫn, vị thế và tiềm năng hợp tác ngày càng gia tăng
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị xin trân trọng đăng tải toàn văn bài viết của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao...XEM THÊM -
Vụ nhà báo Khashoggi: Vuốt mặt có nể mũi?
Kinhtedothi - Cùng với Israel, Ả Rập Saudi thuộc về diện những đồng minh quân sự chiến lược truyền thống quan trọng n...XEM THÊM
-
Biểu tình leo thang tại Myanmar
Kinhtedothi - Reuters dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin, cảnh sát Myanmar ngày 28/2 đã nổ súng vào người biểu tình tại nhiều khu vực khác nhau ở nước này, sau khi không thể dùng lựu đạn gây...28-02-2021 15:24
-
Mỹ - Trung gia tăng hiện diện quân sự trên Biển Đông
Kinhtedothi - Truyền thông Trung Quốc cho biết, quân đội nước này vừa tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạt thật trên Biển Đông, trong bối cảnh tàu thăm dò của Mỹ đang hoạt động liên tục quanh quần đảo...28-02-2021 12:17
-
Giá dầu duy trì đà phục hồi mạnh, tăng hơn 20% trong tháng 2
Kinhtedothi - Giá dầu Brent và dầu WTI tăng hơn 20% trong tháng 2 nhờ tâm lý lạc quan về nhu cầu phục hồi và nguồn cung tại Mỹ bị gián đoạn.27-02-2021 16:09
-
Giới đầu tư bị ám ảnh bởi lợi suất trái phiếu, chứng khoán Mỹ chứng kiến tuần giảm mạnh
Kinhtedothi - Cả 3 chỉ số chính trên sàn Phố Wall đều ghi nhận tuần giảm điểm trước nỗi lo của nhà đầu tư về lợi suất trái phiếu và lạm phát.27-02-2021 15:48
-
Syria lên tiếng về vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Deir Ez-Zor
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh nước này phản đối mạnh mẽ cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lực lượng dân quân thân Iran tại tỉnh Deir Ez-Zor, phía Đông nước này.27-02-2021 14:09
- Thêm 13 ca mắc mới Covid-19, trong đó 8 ca ghi nhận trong cộng đồng tại Hải Dương
- Thủ tướng: Phải chống lợi ích nhóm, tiêu cực trong điều chỉnh quy hoạch TP Đà Nẵng
- Hà Nội: Khen thưởng đột xuất người cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư
- Hà Nội: Nhà hàng ăn, cà phê trong nhà mở cửa trở lại từ 0 giờ ngày 2/3
- Liên quan vụ bé gái rơi từ tầng 13: Bé gái trèo qua lan can khi bố mẹ tiễn khách
- Thành ủy Hà Nội ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021
- Bà Lê Thị Thu Hằng được phân công làm Bí thư Quận ủy Tây Hồ
- Giá vàng trong nước cao kỷ lục: Có nên xem lại chính sách quản lý?
- Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho người cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư