Làm rõ nguyên nhân Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương bị hành hung

Tuấn Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư, xảy ra thời điểm tháng 7/2018; đồng thời, lập cáo trạng truy tố 4 đối tượng liên quan đến vụ án cùng tội danh nêu trên.

Cáo trạng thể hiện, khoảng tháng 7/2016, Trần Ngọc Anh (SN 1967, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình) là bệnh nhân tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư. Thời gian này, Ngọc Anh được bà Trần Thị Thanh Hóa (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư) khám và điều trị. Trong khoảng thời gian dài chữa trị, Ngọc Anh được bà Hóa kể chuyện mình có mâu thuẫn trong cách cư xử với ông Trần Ngọc Lương - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư.

Theo câu chuyện kể, bà Hóa cho rằng tại mâu thuẫn này nên đã phải nghỉ hưu trước thời hạn. Nắm bắt câu chuyện, Ngọc Anh nảy sinh ý định tìm người hành hung ông Trần Ngọc Lương để trả thù.

Thực hiện ý đồ, Ngọc Anh nhờ Nguyễn Tuấn Tú (SN 1992, ở phường Đức Giang, Long Biên) rình, hành hung ông Trần Ngọc Lương. Đối tượng Tú rủ thêm Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981) và Phạm Huy Bình (SN 1991), cùng trú tại Hà Nội cùng tham gia. Ngày 13/7/2018, Tú cùng đồng bọn sử dụng xe máy đi đến khu vực nhà ông Lương (quận Thanh Xuân).

Tại đây, Tuấn Anh chở Tú đi vào trong ngõ nhà ông Lương, còn Bình dừng xe máy đứng ngoài cảnh giới và chờ đồng bọn ra tẩu thoát. Thời điểm ông Lương đi bộ từ nhà ra thì Tuấn Anh điều khiển xe máy đi chậm qua, đối tượng Tú ngồi sau dùng chiếc gậy côn 3 khúc (bằng kim loại) đánh vào vùng đầu ông Lương làm ông này gục ngã xuống đường và ngất xỉu. Sau khi gây án, các đối tượng trốn chạy khỏi hiện trường.

Ông Trần Ngọc Lương sau đó được người dân trong khu vực đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua giám định, cơ quan chức năng nhận định ông Lương bị nứt xương vòm sọ, chấn động não… Xác minh sự việc, Công an quận Thanh Xuân xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự nên khởi tố vụ án điều tra. Khoảng 1 tháng sau khi phạm tội, các đối tượng gây án bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ. Về phần ông Trần Ngọc Lương, cơ quan chức năng xác định bị tổn hại 16% sức khỏe.

Hoàn tất cáo trạng, VKSND TP Hà Nội truy tố Trần Ngọc Anh cùng 3 đối tượng trực tiếp gây án tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại Điều 134, khoản 2, điểm đ (Bộ luật Hình sự năm 2015). Mức án của khung hình phạt trên là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần