Làm rõ nguyên nhân vụ xe “điên” đâm 6 người thương vong ở Bình Dương

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại TP Thủ Dầu Một ngày 27/8, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Uyên Châu
Ngày 29/8, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, vào tối 27/8, lái xe Lê Văn Khoa (SN 1989, quê tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô hiệu Huyndai Tucson BKS 61A-375.65 lưu thông trên đường D5 hướng từ đường Trần Quốc Toản thuộc phường Hòa Phú về phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (Bình Dương).
Khi đang di chuyển, chiếc xe trên bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS: 61T5-3362 do anh Nguyễn Thanh Dương (SN 2001, ngụ phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) điều khiển chạy phía trước cùng chiều. Sau cú va chạm này, chiếc ô tô tiếp tục leo lên lề đường gây va chạm liên hoàn cho 5 người khác.
Danh sách các nạn nhân gồm: Anh Quảng Thành Trung Vinh, Nguyễn Phú Sinh, Hoàng Đình Hớp, bà Võ Thị Lệ Thủy và cháu Nông Gia Hưng. Trong đó anh Vinh và bà Thủy tử vong. Những nạn nhân còn lại bị đa chấn thương nặng. Gây tai nạn xong, tài xế Lê Văn Khoa đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do lái xe Lê Văn Khoa điều khiển ô tô không giữ khoảng cách an toàn với xe đi phía trước cùng chiều, xử lý kém làm 6 người thương vong.
Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban ATGT TP Thủ Dầu Một đã phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ tổng số tiền 24 triệu đồng cho các nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điêu tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần