Làm sao để không có vụ đình Lương Xá, hay Trăm Gian thứ 2?

Báo Kinh tế & Đô thị
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 9 giờ 30 sáng mai (14/8), báo Kinh tế & Đô thị online (Kinhtedothi.vn) cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tìm giải pháp giảm thiểu vi phạm trong công tác tu bổ di tích” nhằm chia sẻ những khó khăn, chuyện khó nói về quá trình vận động, thuyết phục quần chúng Nhân dân thực hiện đúng Luật Di sản của cán bộ quản lý văn hóa; tham vấn các ý kiến của chuyên gia về vấn đề tìm nguồn vốn trong công tác tu bổ di tích…

Đình Lương Xá (huyện Ứng Hòa) bị bê tông hóa ''biến dạng'' giá trị di sản.
Thủ đô Hà Nội sở hữu kho tàng di sản vô cùng phong phú, trong đó có 5.922 di tích, được coi là một kho báu văn hóa vô cùng lớn lao mà ông cha ta để lại cho thế hệ chúng ta và mai sau cần phải gìn giữ. Tuy nhiên, hàng năm số lượng di tích xuống cấp khá lớn, nguồn vốn tu bổ lại có hạn, nhiều người dân và cán bộ quản lý địa phương còn có cái nhìn hạn hẹp về công tác tu bổ di tích nên đã vô tình hoặc cố ý phá hoại di sản.
Cụ thể, vụ việc bê tông hóa đình Lương Xá (Ứng Hòa) 300 tuổi thành ngôi đình 1 ngày tuổi đã làm dấy lên những bất bình trong dư luận. Trước đó, vụ việc sư trụ trì tự ý hạ giải nhà Tổ, khiến ngôi chùa Trăm Gian (Chương Mỹ) có giá trị kiến trúc đặc biệt từ thời Lý Cao Tông (1176 - 1210)… bị “biến dạng”. Hoặc hành động xây mới, hoành tráng, bổ sung nhiều hiện vật lòe loẹt ở ngôi chùa đã xếp hạng cấp quốc gia - chùa Khúc Thủy (Thanh Oai)… cũng làm những người yêu mến với di sản Thủ đô phải trăn trở.
Cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến “Biện pháp giảm thiểu các vi phạm trong công tác tu bổ di tích”. Tọa đàm sẽ có sự tham gia của ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội; PGS.TS Phạm Mai Hùng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; TS. Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Vũ Hồng Hải - Phó Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện Phúc Thọ.
Để tương tác với các khách mời tham gia tọa đàm, bạn đọc có thể gửi câu hỏi qua email: ktdtonline@gmail.com.