Làm tốt công tác phối hợp giữa tuổi trẻ Thủ đô với quân đội

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/12, tại Nhà văn hoá Học sinh - Sinh viên Hà Nội, đã diễn ra hội nghị Tổng kết chương trình 4 năm thực hiện các chương trình phối hợp giữa tuổi trẻ Thủ đô với các đơn vị quân đội giai đoạn 2013 - 2017.

Chương trình do Thành đoàn Hà Nội, Cục Chính trị Bộ tư lệnh Thủ đô, Cục Chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị Quân chủng Hải Quân tổ chức chương trình Tổng kết 4 năm thực hiện các chương trình phối hợp giữa tuổi trẻ Thủ đô với các đơn vị quân đội giai đoạn 2013 - 2017. Tới dự có 
 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương trao bằng khen cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Nguyễn Đức Tiến cho biết, trong 4 năm qua, nhiều hoạt động hỗ trợ của các cán bộ chiến sỹ với tuổi trẻ và Nhân dân Thủ đô đã thể hiện tinh thần gắn bó quân dân thắm thiết: Tham gia cứu lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, bảo vệ rừng, làm sạch biển; phối hợp thực hiện các công trình tình nguyện, các chuyến xe cứu trợ tới mọi miền của Tổ quốc… đã thể hiện tinh thần gắn bó quân dân thắm thiết.
Để phát huy những kết quả đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục chính trị Quân chủng Hải quân, Cục chính trị Quân chủng Phòng không, Không quân thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022, với 5 nội dung.
Theo đó, các đơn vị sẽ thực hiện các nội dung: Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tăng cường quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác hậu phương quân đội, động viên thanh niên tân binh lên đường nhập ngũ, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ địa phương vững chắc; Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn;  tư vấn việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, cựu quân nhân sớm ổn định cuộc sống; Phối hợp phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ; Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Giao lưu nhân chứng lịch sử kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.
Tại chương trình diễn ra giao lưu nhân chứng lịch sử kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, giữa Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân; Đại tá Nguyễn Vàn - Nguyên Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, nay là Quân chủng Phòng không Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại úy Đinh Trọng Tuệ - Tiểu đoàn trưởng d77, e257, f361 Quân chủng Phòng không Không quân và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, nhằm ôn lại truyền thống hài hùng, tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay cùng ra sức phấn đấu xây dựng Tổ quốc.
Dịp này, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp hoạt động giữa tuổi trẻ Thủ đô với các đơn vị quân đội giai đoạn 2013 - 2017; 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp nhận bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thành đoàn Hà Nội và Cục Chính trị các đơn vị khen thưởng 36 cơ sở đoàn thuộc Tuổi trẻ Thủ đô và Tuổi trẻ Quân đội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần