Lặn biển gặp nạn, ngư dân được quân y đảo Tiên Nữ cứu sống

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi được cho uống rượu và trà gừng để cấp cứu, một ngư dân đã được cứu sống.

Sáng 15/3, sức khỏe của ngư dân Lương Minh Dẫn (SN 1984, quê thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, thuyền viên tàu KH-98154 TS, do anh Trương Quốc Kha, người cùng địa phương làm thuyền trưởng) đã bình phục và ổn định.
Ngư dân Lương Minh Dẫn đang được quân y đảo Tiên Nữ chăm sóc.
Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều 14/3, ngư dân Dẫn được tàu cá đưa lên đảo Tiên Nữ thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để cấp cứu trong tình trạng bị sốc nhiệt, khó thở, toàn thân co giật, mạch đập nhanh do lặn sâu dưới biển gần 3 giờ đồng hồ, khi tàu đang đánh bắt hải sản tại khu vực đảo Tiên Nữ.
Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi được quân y trên đảo sơ cứu, cho bệnh nhân uống rượu cấp cứu (TD1), trà gừng, ủ ấm, xoa bóp toàn thân bằng dầu nóng và truyền nước muối..., bệnh nhân Lương Minh Dẫn được cứu sống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần