Lần đầu tiên diễn ra ​Hội chợ sách trên Quảng trường Đỏ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Rospechat - Cơ quan xuất bản quốc gia Nga cho biết, Hội chợ sách quốc tế Moscow mở rộng sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại địa điểm lịch sử là Quảng trường Đỏ từ 25 – 28/6.

Theo ông Mikhail Seslavinsky - người đứng đầu Rospechat, hơn 20 mươi năm qua, trên Quảng trường Đỏ đã diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật lớn nhưng chưa từng có một sự kiện nào liên quan đến sách. Vì thế, Rospechat hy vọng sẽ tổ chức một sự kiện giới thiệu sách quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 

Việc tổ chức lễ hội sách ở một địa điểm có tính biểu trưng như Quảng trường Đỏ và được mở cửa tự do sẽ thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội đối với việc đọc sách.

Đại diện bộ phận báo chí Rospechat cho biết, ngoài giới thiệu những cuốc sách xuất sắc nhất xuất bản trong nước và nước ngoài, khách thăm quan hội chợ có thể gặp gỡ và giao lưu với các tác giả nổi tiếng. Đây cũng là một hoạt động trung tâm của Năm văn học Nga. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần