Làn sóng bán tháo lớn thứ 2 trong năm lại "nhấn chìm" chứng khoán Mỹ và châu Á

Nguyễn Thu (Theo AFP, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Á - Âu và Phố Wall đồng loạt giảm mạnh do nhà đầu tư đẩy mạnh bán tháo các cổ phiếu công nghệ và Internet.

Trong phiên giao dịch ngày 26/10, chỉ số chứng khoán thế giới đã lập kỷ lục về chuỗi giảm giá hàng tuần dài nhất trong 5 năm trong khi Phố Wall cũng lao dốc sau báo cáo cho thấy kết quả kinh doanh của các đại gia công nghệ Mỹ trong quý III tồi tệ hơn dự báo.
Chỉ số MSCI toàn cầu, theo dõi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tại 47 nước phát triển và mới nổi, chốt phiên này giảm mạnh 3,7%. Chỉ số MSCI ghi nhận tuần trượt dốc thứ 5 liên tiếp là tuần giao dịch thảm hại nhất kể từ tháng 5/2013. Chỉ số MSCI đã giảm 9,5% trong tháng này do bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt bán tháo lớn thứ 2 trong năm nay sau đợt khủng hoảng hồi tháng 2.
Tại Phố Wall, S&P 500 chốt phiên 26/10 tại mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2018 và dao động gần giai đoạn điều chỉnh sau khi nhóm cổ phiếu công nghệ và Internet bị bán tháo thêm.
  S&P 500 chốt phiên 26/10 tại mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2018.
Chỉ số S & P 500 chuẩn mực ghi nhận tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 2/2009, ngay trước khi thị trường chăn nuôi chạm đáy sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Trong suốt phiên giao dịch, S&P 500 đã giảm hơn 10% từ mức đóng cửa cao kỷ lục xác lập vào ngày 20/9, nhưng xóa bớt đà sụt giảm để khép phiên trên mức này. Mức đóng cửa thấp hơn 10% hoặc nhiều hơn so với mức đóng cửa cao mọi thời đại được xem là xác nhận bước vào giai đoạn điều chỉnh.
Nasdaq Composite đánh dấu tuần sụt giảm mạnh nhất kể từ ngày 23/3/2018 sau khi xác nhận bước vào giai đoạn điều chỉnh hồi đầu tuần.
Kết quả lợi nhuận đáng thất vọng công bố hôm 25/10 từ Amazon.com và Alphabet, vốn là hai cổ phiếu đã tiếp sức cho đà leo dốc kéo dài cả thập kỷ trên thị trường chứng khoán, đã làm dấy lên làn sóng bán tháo trong phiên. Thông tin này đã làm lu mờ dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng khỏe mạnh.
Cổ phiếu Alphabet khép phiên giảm 1,8%. Cổ phiếu Amazon.com hạ 7,8%, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2014, sau khi công bố doanh số quý III/2018 thấp hơn dự báo và đưa ra dự báo doanh số mùa lễ hội cuối năm thấp hơn.
Ernesto Ramos – nhà quản lý danh mục tại BMO Global Asset Management, nhận định: “Nhà đầu tư có thể thấy nhiều biến động hơn trong thời gian sau của mùa báo cáo lợi nhuận quý III3 và trước khi cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 6/11 tới”.
Trong khi tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh mẽ, kết quả và dự báo lợi nhuận đáng thất vọng của các doanh nghiệp cho thấy mức độ tác động tiêu cực từ hàng rào thuế quan, sự gia tăng tiền lương và chi phí đi vay, cũng như lo ngại về các sự kiện địa chính trị.
Dữ liệu công bố ngày 26/10 cho biết nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khỏe mạnh, cung cấp một số hỗ trợ cho chứng khoán trong phiên. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP tại Mỹ thấp hơn dự báo trong quý III khi đà sụt giảm của kim ngạch xuất khẩu đậu nành đã được bù đắp phần nào bởi mức chi tiêu tiêu dùng mạnh nhất trong gần 4 năm và sự gia tăng của đầu tư dự trữ.
Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones sụt 296,24 điểm (tương đương 1,19%) xuống 24.688.31 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 46,88 điểm (tương đương 1,73%) còn 2.658.69 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 151,12 điểm (tương đương 2,07%) xuống 7.167.21 điểm.
Cả Dow Jones và S&P 500 đều quay đầu về sắc đỏ từ đầu năm đến nay. Tính chung trong tuần, Dow Jones mất 3%, S&P 500 sụt 4% và Nasdaq Composite giảm 3,8%.
Trong khi đó, tại châu Âu, các thị trường chứng khoán đều đi xuống trong ngày 26/10, với chỉ số FTSE 100 ở thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 0,9%; chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) sụt 0,9% và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 1,3%.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á cũng nhuộm sắc đỏ trong phiên giao dịch 26/10 khi những căng thẳng thương mại và quan ngại về tình hình địa chính trị trên thế giới khiến giới đầu tư thận trọng.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,4% xuống 21.184,60 điểm. Còn ở thị trường Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite giảm 0,2% xuống 2.598,85 điểm vào cuối phiên. Trong khi chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong có lúc giảm 0,7% xuống 24.830,97 điểm.
 Các thị trường chứng khoán ở châu Á cũng nhuộm sắc đỏ trong phiên giao dịch 26/10.
Stephen Innes, Phụ trách bộ phận thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OANDA, cho biết: “Không giống như đợt bán tháo trước thường ảnh hưởng cùng một lúc tới 1 hoặc 2 lĩnh vực, đợt bán tháo mới nhất trên các thị trường chứng khoán diễn ra hoàn toàn khác khi rủi ro địa chính trị gia tăng, lãi suất đang tăng nhanh và môi trường tài chính kém thuận lợi. 
Con Michalakis - Giám đốc Đầu tư của Statewide Super, nhận định rằng tình trạng thiếu ổn định sẽ còn gia tăng trong thời gian sắp tới và đây sẽ là “nét đặc trưng” của thị trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần