Làn sóng bán tháo tăng mạnh, Dow Jones rớt khỏi mốc 20.000 điểm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc trong phiên 18/3 do thị trường gia tăng lo ngại về ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Thị trường Phố Wall quay đầu giảm mạnh trong ngày 18/3, đạt đến mức đáy cuộc khủng hoảng vì dịch Covid-19 khi nhà đầu tư lo ngại về những thiệt hại kinh tế từ đại dịch này.
Chốt phiên giao dịch ngày 18/3, chỉ số Dow Jones “bay” 1.338.46 điểm (tương đương 6,3%) còn 19.898.92 điểm, đánh dấu lần đầu tiên rớt mốc 20.000 điểm kể từ tháng 2/2017. Chỉ số Dow Jones đã rớt hơn 2.300 điểm tại mức thấp nhất trong phiên.
Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên 18/3.
Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite sụt 4,7% xuống 6,989,84 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 5,2% xuống 2.398,10 điểm và lao dốc gần 30% so với mức cao kỷ lục đã xác lập hôm 19/2. Đà bán tháo do lo ngại đại dịch đã chấm dứt đợt tăng giá dài nhất lịch sử Wall Street.
Hầu như không có thị trường nào an toàn từ làn sóng bán tháo của nhà đầu tư, giá dầu thô ghi nhận phiên tồi tệ thứ 3 trong lịch sử.
Chứng khoán Mỹ đã rút khỏi đáy trong phiên vào vài phút cuối cùng của phiên giao dịch sau khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua kế hoạch cứu trợ đối phó dịch Covid-19 nhằm nới rộng nghỉ phép có lương.
Nhà đầu tư lo ngại về ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự bùng phát của dịch Covid-19 đôi với nền kinh tế và liệu rằng Chính phủ có đang hành động đủ để đối phó với dịch bệnh hay không. Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman cho biết biện pháp khắc phục tốt nhất đối với đà lao dốc của thị trường và dịch bệnh ở Mỹ là Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng cửa quốc gia.
“Chúng tôi cần phải đóng cửa ngay bây giờ... Đây là câu trả lời duy nhất” Bill Ackman - người sáng lập của Pers Breath Square Capital Management nói với CNBC hôm 18/3.
Chi tiết về gói kích thích tài khóa tiềm năng là chưa đủ để kiềm chế áp lực bán tháo trên thị trường Phố Wall. Sắc đỏ gia tăng trong phiên ngày 18/3 cũng kích hoạt công cụ ngắt mạch tạm thời của Sàn chứng khoán New York trong 15 phút đầu phiên, khi chỉ số chính giảm quá 7%. Đây là lần thứ 4 trong một tuần gần đây, công cụ ngắt mạch được kích hoạt.
Dow Jones hôm 18/3 đưa tin rằng Bộ Tài chính Mỹ đang đề xuất 2 vòng thanh toán trực tiếp cho người dân, với tổng trị giá 250 tỷ USD. Theo nguồn tin này, những khoản thanh toán đó sẽ bắt đầu từ ngày 6/4 tới. Một nguồn tin thân cận với vấn đề nói với CNBC hôm 17/3 rằng Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm gói kích thích trị giá từ 850 tỷ USD đến hơn 1.000 tỷ USD.
Số ca nhiễm bệnh Covid-19 tại Mỹ đã vọt lên hơn 6.400 người, dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho biết, trong khi số trường hợp tử vong vượt mốc 1.000 người.
Thị trường Phố Wall biến động chưa từng thấy trong bối cảnh hỗn loạn vì dịch bệnh Covid-19, với S&P 500 dao động 4% trở lên theo 2 chiều trong 8 phiên liên tiếp, vượt qua chuỗi 6 ngày kỷ lục trước đó từ tháng 11/1929, dữ liệu từ LPL Financial cho thấy.
Một sự đảo chiều mạnh mẽ của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ trong phản ứng với gói kích thích tiềm năng trị giá 1.000 tỷ USD đã khiến nhà đầu tư cảnh giác trong phiên này.
Lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm nhảy vọt lên 1,21% vào ngày 18/3 sau khi dao động quanh mức 0,77% ở phiên trước đó trước khi chi tiết về gói kích thích tiềm năng xuất hiện. Lợi suất đã khởi động tuần này quanh mức 0,65%. Lãi suất tăng không phải là nguyên nhân khiến nhà đầu tư mất bình tĩnh mà là tốc độ biến động qua đêm quá nhanh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần