"Làn sóng" ô tô từ Indonesia sẽ đổ bộ vào Việt Nam trong 2017

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2017, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam đã tăng tới hơn 1.800 lần so với cùng kỳ năm 2016.rn

Đây là số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố. Cụ thể, trong tháng 1/2017, lượng xe có xuất xứ từ Indonesia nhập khẩu vào Việt Nam đạt 1.823 chiếc, với tổng trị giá 35 triệu USD.
Đáng chú ý, vào tháng 1/2016, số lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia chỉ là 1 chiếc. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng nhập khẩu xe từ quốc gia trên đã tăng tới 1.823%. Với mức tăng trưởng đột biến này, khả năng lớn ô tô có nguồn gốc từ Indonesia sẽ là xu hướng nhập khẩu chủ đạo vào Việt Nam trong năm 2017, tương tự với những gì ô tô có nguồn gốc từ Thái Lan đã làm được trong năm 2016.
 
Về phía Thái Lan, lượng xe có xuất xứ từ quốc gia này trong tháng 1/2017 đã đạt 1.585 chiếc, với tổng trị giá 31 triệu USD, tăng 55% về lượng và tăng 209% giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Tính tổng cộng, trong tháng đầu tiên của 2017, cả nước đã nhập khẩu 7.400 ôtô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá 153 triệu USD. Số xe này tăng 25,5% về lượng và tăng 4% về trị giá so với tháng 1/2016.
Mặt khác, lượng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ khu vực ASEAN đã đạt 3.408 chiếc, chiếm 62,8% tổng lượng xe ôtô loại này được nhập khẩu từ Việt Nam. Và lượng xe này cũng đến chủ yếu từ Thái Lan cùng Indonesia.
Theo Tổng cục Hải quan, sở dĩ lượng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia tăng mạnh bắt nguồn từ việc ôtô dưới 9 chỗ ngồi có xuất xứ từ khu vực ASEAN đã được điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu từ 40% xuống còn 30% bắt đầu từ 1/1/2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần