Lan tỏa các tấm gương phụ nữ Thanh Xuân điển hình

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm qua, từ các phong trào thi đua của các cấp Hội LHPN quận Thanh Xuân đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, hội viên tiêu biểu từ phẩm chất đạo đức, đến sự nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội.

Ngày 16/10, Hội LHPN quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ; Biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020.
Lãnh đạo quận Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Hội LHPN quận 
Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thủy thông tin, với mô hình “Phụ nữ đảm nhận duy trì vệ sinh môi trường, trang trí cảnh quan tại các sân chơi, địa điểm công cộng, khu vực mất vệ sinh môi trường trên địa bàn 11 phường bằng nguồn xã hội hóa từ cán bộ, hội viên phụ nữ”, chỉ trong 10 tháng năm 2020, Hội LHPN quận và cơ sở đã thực hiện cải tạo, trang trí 34 sân chơi, 29 sân nhà hội họp khu dân cư, 5 điểm công cộng, trang trí 1.542 giỏ hoa, cây xanh, trang bị 45 dụng cụ thể dục thể thao, 53 thiết bị đồ chơi trẻ em, 124 ghế đá, vẽ 1.200m tranh tường, xóa 11 chân rác để trồng hoa…, được biểu dương trong công tác bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe.
Cùng đó, các cấp Hội LHPN quận Thanh Xuân đã làm tốt vai trò điểm mô hình “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; Phối hợp chính quyền khu dân cư tổ chức thực hiện tổ dân phố văn hóa “5 không”, Cải tạo, xây mới nhiều công trình; Huy động hàng tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tư vấn, hòa giải thành công nhiều vụ việc về hôn nhân gia đình, mâu thuẫn đất đai; Giúp đỡ phụ nữ khởi sự kinh doanh...
Các cán bộ hội tiêu biểu được khen thưởng 
Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách“, Hội LHPN quận đã quyên góp, xây sửa 5 mái ấm tình thương cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo và khó khăn, tặng 70 triệu đồng cho phụ nữ nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên..., cùng rất nhiều những phần việc ý nghĩa khác…
Nhiều tấm gương điển hình
Để có được những kết quả thi đua nổi bật như trên phải kể đến công sức đóng góp của những cán bộ hội tiêu biểu, điển hình. Luôn nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác Hội là nhận xét của nhiều người dành cho chị Dư Thị Mai Lâm - Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Trung. Dưới sự dẫn dắt chỉ đạo của chị, phong trào Hội Phụ nữ phường đạt được nhiều kết quả nổi bật, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, cán bộ, hội viên và Nhân dân tin tưởng.
  Một tấm gương khác là chị Phạm Thị Phương Đoan – Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Trung. Chị luôn đi đầu, triển khai và hướng dẫn cán bộ, hội viên phương pháp, cách thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Hội và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó. Cùng đó, chị luôn tiên phong đi đầu trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ giúp đỡ cho nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh éo le; tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ.
Gian hàng trưng bày sản phẩm của các thành viên CLB Nữ doanh nhân quận Thanh Xuân 
Một tấm gương tiêu biểu hết mình vì công tác xã hội là chị Vũ Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Đình. Chị luôn chịu khó nghiên cứu, học hỏi; mỗi khi được giao nhiệm vụ công việc của Hội, chị không ngại vất vả, mà luôn lặn lội thực tế để đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo. Địa bàn phường với thành phần dân cư tương đối phức tạp, nhưng chị luôn sâu sát để nắm chắc tình hình, vì vậy nhiệm vụ tín chấp ngân hàng chính sách xã hội cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế do chị phụ trách với số vốn toàn phường lên đến trên 15 tỷ đồng được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
  Gắn bó với công tác Hội hàng chục năm, chị Nguyễn Thị Hải – nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc và hiện nay là Chi hội trưởng Chi hội số 10 phường Thanh Xuân, dù với cương vị nào, chị cũng luôn cần mẫn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dù lương hưu không nhiều, nhưng với lòng thiện nguyện, đồng cảm cùng những mảnh đời éo le, năm nào chị cũng tham gia trao tặng từ 1 – 2 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em khó khăn.
Cũng trong ngày 16/10, Hội thi “Duyên dáng áo dài Phụ nữ Thanh Xuân 2020”, do Hội LHPN và LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp tổ chức 
Từ thực tiễn phong trào phụ nữ ngày càng toả sáng nhiều tấm gương cán bộ, hội viên tâm huyết, tận tuỵ với phong trào vệ sinh môi trường được duy trì tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, xoá chân rác tồn đọng, đăng ký giữ gìn các đoạn đường phụ nữ tự quản luôn sạch đẹp, chỉnh trang, tu bổ các sân chơi trên địa bàn... Điển hình là chị Hứa Thị Phương, Trần Thị Khuyên (phường Kim Giang); chị Nguyễn Thị Thịnh – Chi hội trưởng Chi hội 17 phường Khương Mai; chị Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Thanh Hà (phường Phương Liệt); chị Phan Thị Minh Phương (phường Thanh Xuân Bắc)...
Trong phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, điển hình có chị Đào Thị Thạc – Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Giang, chị Phạm Thị Nhung – Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Mai đã cảm hóa và giúp đỡ nhiều cháu từng mắc nghiện và tệ nạn xã hội tiến bộ, trong đó có những cháu đã được kết nạp Đảng, có cháu hoàn lương được giúp đỡ vay vốn, lập gia đình và có việc làm ổn định...
Nhiều chị đã không ngừng học tập nâng cao kiến thức về mọi mặt, hoàn thiện bản thân, tích cực xây dựng các mô hình mới nhằm thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, điển hình như chị Dương Thùy Vân – Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Mai, trong 3 năm cho ra mắt 4 mô hình. Chị Phạm Thị Cúc Tú – Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc với 2 nhóm liên kết ngành nghề: CLB vầng trăng khuyết, Chi hội hiến máu nhân đạo...