Lan tỏa những tấm gương “Người tốt, việc tốt”

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/8, tại hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” và tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” năm 2018 do Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức, nhiều tấm gương điển hình đã được xướng tên, vinh danh.

Những người hết lòng vì công việc
Ông Vũ Bá Toàn - nhân viên lái xe Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội là một trong số những cá nhân được nhận danh hiệu "Người tốt việc tốt" cấp TP. 60 tuổi đời với 42 năm công tác, trong đó 26 năm gắn bó với ngành, ông Toàn luôn thể hiện là nhân viên mẫu mực, tận tâm, vận hành xe đúng kỹ thuật. Nhiều năm qua, ông đã có những giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, bố trí đi xe kết hợp công việc khác của đơn vị để giảm thời gian và chi phí. Nhiều người nghĩ, nghề lái xe đơn giản, chỉ là ngồi trên ô tô và xoay vô lăng, nhưng không hẳn như vậy. “Có lần tôi chở học viên nhiễm HIV đi bệnh viện khám nhưng họ đã bỏ chạy. Tôi đuổi theo nắm tay và bị học viên cứa vật nhọn dẫn đến phơi nhiễm HIV. Lần khác, tôi bế nam nạn nhân bị tai nạn giao thông lên xe ô tô chở đến Bệnh viện Sơn Tây cấp cứu. Quần áo của tôi dính đầy máu nạn nhân và vài ngày sau mới biết anh này cũng bị nhiễm HIV…” – ông Toàn chia sẻ.
 Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Khuất Văn Thành trao danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: Thủy Trúc
Những tấm gương bình dị ấy còn là anh Phạm Hải Âu – Hộ lý Phòng Y tế Nuôi dưỡng Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội. Công việc hàng ngày của anh Âu là chăm sóc, phục vụ các đối tượng tâm thần ăn, uống, tắm, giặt, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở của đối tượng. Tuy rằng, có những đối tượng khi lên cơn kích động thường chửi bới, đập phá đồ đạc, đánh người, nhưng anh Âu và các cán bộ luôn coi đối tượng như người ruột thịt, phục vụ tận tình, chu đáo...

Đó là chị Lê Thị Thúy – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội. Từ năm 2010 đến nay, trực tiếp tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 TP. Do luôn phải đi kiểm tra vào ban đêm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, nhưng chị vẫn luôn sắp xếp công việc chuyên môn và gia đình để hoàn thành nhiệm vụ...

Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Khuất Văn Thành cho biết, từ những tấm gương “Người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến đã tạo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn ngành và nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đạt tỷ lệ rất cao. Đơn cử, 7 tháng đầu năm 2018, toàn ngành LĐTB&XH Hà Nội đã giải quyết việc làm được cho 98.959 người; đào tạo nghề cho 44.000 lượt người. Kỳ thi tay nghề quốc gia 2018, đoàn Hà Nội đã đạt giải Nhất toàn đoàn với 15 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng và 8 giải Khuyến khích…; vượt 8 Huy chương Vàng so với TP Hồ Chí Minh.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” đang được triển khai có hiệu quả. Sở LĐTB&XH Hà Nội đã tích cực triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.341 nhà ở cho hộ nghèo tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Tính đến ngày 17/7/2018, toàn TP đã có 3.746 nhà hộ nghèo được khởi công xây dựng, sửa chữa. “Năm 2018, Hà Nội phấn đấu giảm 0,4% số hộ nghèo, từ 1,69% xuống còn 1,29%. Hiện nay các quận, huyện đang phấn đấu rất mạnh để giảm nghèo; quận Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ quyết tâm không còn hộ nghèo. Rất có thể cuối năm 2018, tỉ lệ hộ nghèo ở Hà Nội sẽ giảm còn 1,2%” – ông Thành thông tin. Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” cũng được lan tỏa sang công tác cải cách hành chính. Chỉ số cải cách hành chính của Sở LĐTB&XH Hà Nội năm 2017 đã nâng lên đứng thứ 8, tăng 9 bậc so với năm 2016. Bộ phận “một cửa” luôn tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và các tổ chức đến liên hệ. Cổng thông tin điện tử của Sở được duy trì và phát triển, là cầu nối thông tin hoạt động của ngành đối với các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn TP…

Nhằm biểu dương những tấm gương “Người tốt, việc tốt”, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội đã trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng cho 11 cá nhân và 1 tập thể. Ngoài ra, 28 cá nhân, trong đó có 80% là lao động trực tiếp đã được khen thưởng, tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội.q