Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận thức rõ ý nghĩa, giá trị nhân văn cao cả của việc hiến máu nhân đạo, thời gian qua, huyện Ứng Hòa luôn chú trọng và phát triển sâu rộng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Nhiều năm qua, huyện Ứng Hòa luôn thuộc top các địa phương trên địa bàn TP có số người tham gia hiến máu cao. Năm 2014, toàn huyện có 900 người tham gia, năm 2015 có 986 người tham gia, năm 2016 có 1126 người tham gia.
Đông đảo cán bộ, người dân huyện Ứng Hòa tham gia đợt hiến máu tình nguyện nhân kỷ niệm Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6.
Đặc biệt, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2017 có 1.070 người tham gia hiến máu. Đáng chú ý, nhiều xã trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia phong trào HMTN như: Quảng Phú Cầu, Kim Đường, Viên An, Đông Lỗ, Hòa Phú... Trong đó, số người hiến máu từ 5 – 10 lần ngày càng nhiều, góp phần tăng số lượng đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện để cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa Bùi Hoàng Phan cho hay, điều đáng quý là những người đã hiến máu còn vận động các thành viên trong gia đình cùng tham gia hiến máu. Trong đó, phải kể đến nhiều gia đình, cá nhân tiêu biểu như: Gia đình anh Nguyễn Văn Long, thôn Hạ, xã Phù Lưu cả 2 vợ chồng đều tham gia hiến máu; Anh Đặng Huy Dẫn - Chủ tịch UBMTTQ xã Phương Tú hiến máu 20 lần; Chị Nguyễn Thị Mỹ Liên, cán bộ dân số xã Trung Tú tham gia hiến máu 18 lần; Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, Giáo viên trường mầm non xã Hòa Phú tham gia hiến máu 16 lần; Anh Lê Tiến Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nam tham gia hiến máu 15 lần; Anh Nguyễn Văn Lịch, thôn Ngoại Hoàng, xã Lưu Hoàng đã tham gia hiến máu 12 lần...

Thực tế cho thấy, phong trào HMTN ở Ứng Hòa đạt được kết quả cao là do sự kết nối cộng đồng chặt chẽ trong mọi tầng lớp Nhân dân cùng chung tay hành động vì nghĩa cử cao đẹp. Sự thành công của phong trào HMTN đã thể hiện sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở. Đơn cử như, việc phát triển mô hình "mỗi xã một điểm hiến máu" đã nâng tỷ lệ đơn vị máu ngày càng tăng qua các đợt. Trung bình mỗi đợt mỗi xã tiếp nhận 80 - 130% đơn vị máu, đặc biệt xã Quảng Phú Cầu tiếp nhận gần 200% đơn vị máu.

Để phong trào HMTN đạt được kết quả cao hơn nữa, Ứng Hoà đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện nhiều cách làm mới để công tác HMTN được nhân rộng và lan toả mạnh mẽ. Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức và nội dung phong phú như: Tuyên truyền tại buổi tọa đàm, sinh hoạt của các câu lạc bộ, trên hệ thống truyền thanh từ cơ sở, căng treo băng zôn, in tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu phát động các đợt HMTN. Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa tích cực phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức các đợt HMTN, xây dựng các mô hình hiến máu tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn.