Lang băm lợi dụng chữa bệnh để hiếp dâm trẻ em

Công Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) cho biết vừa bắt tạm giam Hoàng Công Hữu, 65 tuổi, ngụ thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

 
Theo đó, do biết chút ít kiến thức về y khoa nên ông Hữu thường được người dân địa phương mời về nhà chữa bệnh Viêm xoang.

Đến ngày 13/01/2017, bà Nguyễn Thị Bé Sáu, ở ấp 3, xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, huyện Gò Quao rước ông Hữu về nhà chữa bệnh cho cháu ruột là Nguyễn Thị H.N, 15 tuổi.

Trong quá trình chữa bệnh viêm xoang và bệnh phụ nữ cho cháu N, ông Hữu đã mở lời dụ dỗ và ép cháu N quan hệ tình dục với mình nhiều lần. Sau 10 ngày chữa bệnh thì hành vi đồi bại của ông Hữu bị gia đình cháu N phát hiện trình báo với cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra ông Hữu đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.