Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Làng hoa Liên Hà tất bật vào vụ Tết

Kinhtedothi - Thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, nông dân xã Liên Hà, huyện Đan Phượng đang tất bật tích cực chăm sóc các loại hoa để bảo đảm hoa nở đúng khung thời vụ, kịp phục vụ thị trường Tết.
 Chăm sóc hoa vụ Tết tại Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Hà. 
Đang tất bật bọc những bông hoa ly vào từng bao, anh Nguyễn Văn Lợi, cụm 3, thôn Đoài chia sẻ: So với năm ngoái, năm nay thời tiết thuận hơn cho người trồng hoa, nên cây sinh trưởng, phát triển tốt và nở đúng tiến độ. Do đó, nguồn hàng hoa Tết năm nay chắc chắn sẽ phong phú, dồi dào. Hiện gia đình anh Lợi đang canh tác hơn 1 mẫu trồng hoa ly. Ngoài phục vụ thị trường Tết, anh xuống giống muộn hơn 5 sào để phục vụ thị trường Rằm tháng Giêng. Dự kiến, năm nay, gia đình anh sẽ cung cấp khoảng 4 vạn hoa ly ra thị trường vào dịp Tết và 2 vạn hoa ly vào Rằm tháng Riêng.
Theo kinh nghiệm của anh Lợi, thời điểm xuống giống các loại hoa bắt đầu từ cuối tháng 10 Âm lịch. Tuy nhiên, tùy loại hoa mà thời điểm xuống giống sớm hay muộn khác nhau. Ví dụ, chỉ riêng hoa ly, có giống thời gian trồng đến khi thu hoạch là 120 ngày, có giống 90 ngày, nhưng có giống chỉ 70 ngày đã cho thu hoạch. Để hoa đồng loạt nở vào dịp Tết, ngoài yếu tố xuống giống đúng thời vụ, kỹ thuật của người trồng, yếu tố thời tiết đóng vai trò rất lớn.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngát hiện đang canh tác 8 sào chuyên trồng cúc Vạn Thọ. Theo bà Ngát, loại hoa này dễ trồng, ít sâu bệnh, ít công chăm sóc, đặc biệt loại hoa này rất được ưa chuộng vào dịp Tết. Thông thường, vào đầu tháng Chạp, nụ hoa bằng đầu ngón tay là kịp nở đúng dịp Tết. Tuy nhiên, thời tiết năm nay lạnh nên bà phải thắp đèn vào ban đêm để thúc hoa bung nụ đều và đẹp. “Trung bình, mỗi sào trồng hoa, gia đình tôi có thu nhập từ 15 – 20 triệu đồng. So với cấy lúa và trồng màu trước đây, thì thu nhập cao hơn từ 5 – 7 lần” – bà Ngát so sánh.
Giám đốc HTX Nông nghiệp Liên Hà Nguyễn Bá Quân cho biết: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã là 87ha. Những năm gần đây, nhận thấy trồng hoa mang lại lợi nhuận cao, nên nông dân xã Liên Hà đã chủ động chuyển đổi từ diện tích cấy lúa và hoa màu kém hiệu quả sang trồng hoa. Hiện, tổng diện tích trồng hoa của toàn xã là trên 20ha. Không chỉ phục vụ thị trường Tết, mà hoa được trồng quanh năm. Nếu như trước đây, các hộ dân trồng hoa thương phẩm chỉ với quy mô nhỏ, mang tính manh mún, lợi nhuận kinh tế không cao, nay người dân đầu tư nhà màng, nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động.
Nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật nên các loại hoa phong phú về chủng loại, mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. Thu nhập trung bình của mỗi hécta trồng hoa từ 400 – 500 triệu đồng. Để ổn định đầu ra cho sản phẩm, HTX đã xây dựng kế hoạch liên kết với một số hộ sản xuất trên địa bàn xã, ký kết với 1 số DN giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó tìm kiếm đầu vào giống mới, thuốc bảo vệ thực vật được chi cục bảo vệ thực vật cho phép, vừa hiệu quả, vừa đảm bảo môi trường.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ