Lắng nghe, chắt lọc, để văn kiện phản ánh đúng hơi thở cuộc sống

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/10, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận T.Ư do GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Cương lĩnh dẫn đầu, đã về nghiên cứu, khảo sát tại huyện Đông Anh (Hà Nội).

Với nội dung “Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”. Cùng tham gia có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Tại 2 tọa đàm khoa học về cùng chủ đề trên ở thị trấn Đông Anh và Huyện ủy Đông Anh, Đoàn đã thu được nhiều thông tin từ các báo cáo và trao đổi, cung cấp tình hình thực tiễn công tác của cán bộ cơ sở tập trung vào 8 nội dung đoàn yêu cầu: Về dân chủ XHCN và thực hành dân chủ; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; hoạt động cầm quyền của Đảng ở địa phương...

 Quang cảnh buổi khảo sát của đoàn tại huyện Đông Anh.

Một số vấn đề liên quan ở Đông Anh như: Bước chuyển huyện Đông Anh thành quận; phân cấp phân quyền sao cho hợp lý; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, đổi mới để hành chính hóa công việc, công chức hóa. Việc kết nối khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; trong các loại hình DN, loại hình DN nào hoạt động hiệu quả nhất; bài toán bảo vệ di sản; bài toán đào tạo nghề; an ninh quốc phòng… cũng được các đại biểu quan tâm trao đổi.

Nhấn mạnh việc cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, ông Nguyễn Khả Hùng, nguyên Bí thư Huyện ủy Đông Anh đề nghị T.Ư quan tâm: Xây dựng quy chế hoạt động của các cấp cho tốt; xử lý người đứng đầu cấp ủy; lắng nghe cơ sở, đối thoại nhiều hơn (cần thực chất và lượng hóa); đổi mới công tác cán bộ; lo đến ngành giáo dục nhiều hơn nữa; quan tâm đến văn hóa phi vật thể…

Nói về điểm nghẽn trong cương lĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh Đỗ Thị Thúy Hằng cho rằng, tuyên truyền vẫn xuôi chiều, còn hình thức, đề nghị T.Ư làm rõ hơn, tăng cường khâu tuyên truyền. Cần xác định rõ ràng mục tiêu nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bổ sung cương lĩnh nếu có. Cần làm rõ cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô.

Kết luận tại buổi khảo sát, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng cho rằng, các ý kiến đã đi trúng vấn đề, phát hiện xác đáng, nhất là những điểm nghẽn trong Cương lĩnh. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả khảo sát tại huyện Đông Anh đã giúp đoàn có thêm nhiều tư liệu thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết lý luận và thực tiễn T.Ư giao. “Thị trấn Đông Anh nói riêng và huyện Đông Anh nói chung đã thực hiện rất nghiêm túc việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy thành phố; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực, sớm trở thành huyện nông thôn mới” - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khẳng định.

Để tiếp tục thực hiện tốt Cương lĩnh của Đảng, GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, thời gian tới, Hội đồng sẽ đi sát vào văn kiện để lắng nghe, chắt lọc, tìm điểm chung, đặc thù để văn kiện lần này phản ánh đúng hơi thở cuộc sống, giải quyết vấn đề thực tiễn chúng ta đặt ra, đồng thời có sức cổ vũ, động viên lớn cho toàn TP yên tâm, vững bước đi đi tiếp con đường đổi mới của chúng ta. “Đặc biệt, nhất định đến năm 2030, nước ta phải trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” - GS.TS Phùng Hữu Phú lưu ý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần