Lắng nghe để truyền tải tâm tư nguyện vọng của cử tri tới HĐND quận

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu (ĐB) HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Ông Lê Đức Hùng-Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm trình bày chương trình hành động của mình.
5 ứng cử viên ĐB HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: Bà Nguyễn Thị Bình- Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an quận Bắc Từ Liêm; ông Lê Đức Hùng-Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm; ông Đặng Trần Phi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu; ông Trần Huy Tuệ - Công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường phường Tây Tựu; ông Ngô Ngọc Vĩ – Bí thư Đảng ủy phường Thượng Cát.
 Bà Nguyễn Thị Bình- Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an quận Bắc Từ Liêm
Tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Thượng Cát, đại diện Ủy ban MTTQ quận giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên ĐB HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa III tại đơn vị bầu cử số 4. Trình bày chương trình hành động của mình, 5 ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc của tỉnh. 
 Ông Đặng Trần Phi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Tựu.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND quận, các ứng cử viên hứa sẽ thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân về tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Các ứng cử viên tích cực tập hợp, phản ánh, đề xuất những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND quận, cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện trách nhiệm đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân.
 Ông Ngô Ngọc Vĩ – Bí thư Đảng ủy phường Thượng Cát.
Tại hội nghị, cử tri phường Thượng Cát đã thống nhất cao với Chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn và mong muốn các ĐB trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trọng trách và thực hiện tốt Chương trình hành động mà mình đã đề ra.
 Ông Trần Huy Tuệ - Công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường phường Tây Tựu
Cử tri mong muốn các ứng cử viên là cầu nối, truyền tải đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri tới HĐND quận, giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc  như: Hạ tầng đô thị; GPMB; quản lý đất đai; bảo vệ môi trường; vấn đề an sinh xã hội…
 Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.
Thay mặt các ứng cử viên ĐB HĐND quận tại đơn vị bầu cử số 4, ông Lê Đức Hùng-Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kỳ vọng của cử tri. Đồng thời, ông Lê Đức Hùng hứa nếu trúng cử hay không trúng cử HĐND quận, các ứng cử viên sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến, chuyển tải kịp thời những thông tin của cử tri đến HĐND quận khóa III và các cơ quan liên quan. Đặc biệt, các ứng cử viên sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người ĐB dân cử, thực hiện phương châm gần dân, sát dân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp, truyền đạt  đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, của cử tri gửi tới HĐND quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần