Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Làng nghề nhuộm, thuộc da ô nhiễm vì rác thải, khói bụi

Kinhtedothi - Hàng tấn rác thải trong quá trình sản xuất được đốt không đúng quy trình và hàng chục bãi rác thải sinh hoạt không được xử lý triệt để, gây ra ô nhiễm nguồn không khí, nguồn nước, ảnh hưởng sức khỏe của người dân.
Là vấn nạn đã tồn tại từ nhiều năm nay tại các làng nghề nhuộm, thuộc da trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Vấn nạn về ô nhiễm khói bụi

Tại làng nghề da giày Phú Yên (huyện Phú Xuyên) tình trạng khói bụi bao phủ quanh các khu dân cư diễn ra một cách thường xuyên, do các chủ cơ sở sản xuất da giày xử lý rác thải theo hình thức đốt một cách bừa bãi.

Anh Trần Văn Công, một người dân sống gần với làng nghề cho biết, hàng tuần người dân sống quanh làng nghề đều chịu cảnh khói bụi và mùi của các loại chất thải, thành phần là da vụn, giả da, pho mếch, keo kếp, đế nhựa... bị đốt. Mặc dù trên địa bàn đã có tổ vệ sinh đi thu gom rác nhưng tình trạng đốt rác thải bừa bãi vẫn diễn ra.

“Cuộc sống của người dân luôn trong cảnh bức bối, người lớn còn không chịu nổi huống chi trẻ nhỏ. Nhiều cháu do hít phải khói bụi nên không lớn được; nhiều trẻ nhỏ đã phải đi bệnh viện điều trị bệnh lao phổi, uống thuốc thường xuyên chỉ vì khói bụi” - anh Trần Văn Công nói.
 Tình trạng đốt rác thải tự phát vẫn diễn ra ở các làng nghề sản xuất da giày (Ảnh Internet)
Xã Phú Yên có 4 thôn, trong đó có 3 thôn làm nghề sản xuất giày dép. Nhờ có nghề truyền thống, nhiều năm nay người dân trở nên giàu có. Tuy nhiên, cũng chính từ nghề này, người dân nơi đây cùng một số xã lân cận như Châu Can, Thượng Yên đang phải gồng mình chống lại nạn ô nhiễm và nỗi lo bệnh tật bởi khói bụi từ rác thải công nghiệp.

Đại diện UBND xã Phú Yên cho biết, có tới 80 - 90% người dân làm nghề sản xuất và phụ kiện liên quan đến ngành da giầy. Nghề này trong nhiều năm qua không chỉ tạo công ăn việc làm ổn định, mà còn giúp dân vùng này giàu có. Thế nhưng, điều đáng buồn là người dân phải hứng chịu ô nhiễm từ khói bụi và nguồn nước do chính sản phẩm làm ra. Người dân thôn Giẽ Hạ, Thủy Phú và một số thôn của các xã lân cận phải hứng chịu ô nhiễm từ khói bụi do đốt rác.

Nếu như tình trạng ô nhiễm khói bụi đang diễn ra phức tạp ở làng nghề thuộc da, thì ở làng nghề nhuộm lại xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước trong quá trình nhuộm vải của các hộ sản xuất trong làng nghề.

Tại làng nghề nhuộm La Phù (huyện Hoài Đức), các hộ làm nghề nhuộm của với các hộ gia công bánh kẹo đã đưa thẳng nguồn nước thải chưa qua xử lý ra kênh tiêu T3A, khiến cho dòng nước của kênh tiêu này có màu đen đặc và bốc mùi khó chịu. Bên cạnh đó, việc vứt rác bừa bãi khiến cho tình trạng ứ đọng dòng chảy, tắc nghẽn hệ thống thoát nước thường xuyên xảy ra.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm

Theo kết quả từ chương trình rà soát, đánh giá, phân loại làng nghề của Sở TN&MT Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, làng nghề thuộc nhóm nhuộm và thuộc da được phân bố tại địa bàn các quận, huyện như Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín, Thanh Oai, Hoài Đức... tập trung vào các hoạt động: Dệt khăn, dệt len, dệt in hoa, da giày... với những làng nghề nổi tiếng, như: Đông La (Hoài Đức); Phú Yên (Phú Xuyên); Thanh Cao (Thanh Oai); Nghiêm Xuyên (Thường Tín); Hòa Xá (Ứng Hòa); Vạn Phúc, Dương Nội (Hà Đông)...

Đối với nguồn nước, do đặc thù của nghề dệt nhuộm và da giày không cần sử dụng nhiều nước, nước thải của làng nghề chủ yếu là nước thải sinh hoạt của người dân. Nhưng nguồn nước tại các làng nghề này cũng bị ảnh hưởng bởi những dung môi và chất hữu cơ thải ra trong quá trình sản xuất.

Chất thải rắn của các làng nghề dệt bao gồm: Bụi bông, vải vụn trong quá trình kéo sợi, cắt may. Chất thải rắn của làng nghề làm da giày chủ yếu là da vụn, giả da, pho mếch, keo kếp, đế nhựa... Các thành phần ô nhiễm này có thể phát tán vào môi trường đất thông qua quá trình sa lắng, ngấm theo nước mưa chảy tràn. Chất thải rắn tại các làng nghề được đổ ra bãi chôn lấp chung và được các công ty môi trường đến thu gom, đưa đi xử lý chung với rác thải sinh hoạt.

Trong khi đó, tại Làng nghề giày da Giẽ Thượng (huyện Phú Xuyên) có nguồn ô gây ô nhiễm không khí đáng báo động nhất do quá trình đốt rác tự phát (vải vụn, da thừa...) gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Lê Tuấn Định cho biết, các cở sở sản xuất kết hợp giữa sản xuất thủ công với sử dụng máy móc. Nguyên liệu chủ yếu là len sợi, sợi cotton, sợi PE đối với các làng nghề dệt; da, keo, pho giày, đinh đối với làng nghề giày da. Ô nhiễm không khí với các làng nghề trên chủ yếu mang tính cục bộ trong khu vực sản xuất như bụi phát sinh từ các máy dệt, hơi hữu cơ từ quá trình gia công giày da.

“Ô nhiễm tại các làng nghề thuộc nhóm nhuộm, da giày chỉ xảy ra cục bộ. Nhưng việc xác định mức độ ô nhiễm gặp khá nhiều khó khăn, do tất cả các làng nghề thuộc nhóm này đều không thực hiện quan trắc môi trường. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải đầu tư hệ thống xử lý chất thải, nước thải cho các làng nghề này” - ông Lê Tuấn Định nói.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: lên kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường với 47 địa điểm chăn nuôi

Phú Thọ: lên kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường với 47 địa điểm chăn nuôi

17 Oct, 11:37 AM

Kinhtedotthi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 6158/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường phục vụ quản lý ngành Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2025-2030. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững, thân thiện với môi trường.

Phú Thọ: sạt lở nghiêm trọng ven kênh Bến Tre, hàng chục hộ dân sống trong lo sợ

Phú Thọ: sạt lở nghiêm trọng ven kênh Bến Tre, hàng chục hộ dân sống trong lo sợ

16 Oct, 05:31 PM

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, dọc bờ hữu kênh Bến Tre, đoạn qua thôn Phố (xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng chục hộ dân sinh sống ven sông. Nhiều vị trí sụt lún chỉ còn cách móng nhà vài mét, gây hư hỏng tường rào, chuồng trại, kho xưởng và ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ