Làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều: Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì xảy ra nhiều vụ cháy nhà xưởng sản xuất. Tuy các vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản, thiết bị nhà xưởng sản xuất đều bị thiêu rụi.

 Nguy cơ xảy ra cháy tại làng nghề Triều Khúc còn cao. Ảnh: Công Tâm
Nhà xưởng tạm bợ
Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực đường 25m và 3 xóm, gồm: Án, Cầu, Lẻ, thuộc địa phận thôn Triều Khúc hiện có 70 hộ làm nghề thu gom và tái chế nhựa phế thải đã, đang giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Đây chính là khu vực đã từng xảy ra hàng loạt vụ cháy thiêu rụi toàn bộ kho xưởng sản xuất tái chế đồ nhựa của 3 hộ dân vào tháng 6/2017 và tháng 3/2018, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Nguyên nhân của các vụ cháy đều được xác định xuất phát từ điện. Để ổn định tình hình, những ngày gần đây, UBND xã cùng Phòng Cảnh sát PCCC số 7 đã kiểm tra, tuyên truyền, xử phạt các hộ làm nghề thu gom, tái chế đồ nhựa để có phương án tốt nhất trong công tác PCCC thời gian tới.

Trên thực tế tại làng nghề Triều Khúc hiện nay đa số các hộ làm nghề tái chế, thu gom đồ nhựa để hàng hóa bừa bãi trong nhà xưởng, vỉa hè. Bên cạnh đó, toàn bộ các hộ sản xuất ở đây đều làm nhà xưởng bằng khung sắt, mái tôn nằm sát nhau, khi xảy ra cháy rất dễ cháy lan sang hộ liền kề. Mặt khác, bất kỳ ai đi qua đây đều thấy rõ mạng lưới dây điện do HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Triều Khúc lắp đặt, kéo loằng ngoằng cho các hộ. Mặc dù hàng năm vẫn được tuyên truyền, tập huấn, nhưng các hộ làm nghề ở đây rất chủ quan trong công tác PCCC. Do đó, chỉ cần một sơ xuất nhỏ từ lửa hoặc điện, nguy cơ cháy rất dễ xảy ra.

Lỗi từ sự thiếu ý thức

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều Đặng Ngọc Quyền cho biết, do nhu cầu sản xuất, tạo việc làm ngày một lớn nên vào khoảng năm 2000, ngoài nghề dệt và nhuộm, người dân địa phương bắt đầu làm thêm nghề thu gom, tái chế đồ nhựa. Nhưng, do nguy cơ cháy nổ cao, nên năm 2010, UBND xã vận động các hộ di chuyển xưởng sản xuất ra xa khu dân cư.
Qua đó, đã có 50/70 hộ chấp hành và di dời xưởng sản xuất. Gần đây, do sản phẩm đồ nhựa tiêu thụ lớn nên các hộ nhập hàng về để bừa bãi ở trong và ngoài xưởng sản xuất. Từ sự thiếu ý thức của chủ hộ đã trở thành nguyên nhân gây cháy.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường khẳng định: Qua kiểm tra xưởng sản xuất tái chế đồ nhựa ở làng nghề Triều Khúc, xác định nguy cơ tiềm ẩn cháy còn rất cao nhưng chủ các cơ sở đều không quan tâm đến công tác PCCC. Một số hộ không trang bị hoặc ít khi bảo dưỡng vật tư đáp ứng công tác PCCC tại chỗ. Hàng hóa để chồng chất vào ổ cắm, dây điện.
Khi xảy ra hỏa hoạn không thể chữa cháy tại chỗ được. Mặc dù thời gian qua, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng cùng UBND xã kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hộ vi phạm về công tác PCCC. Tuy nhiên, số hộ chấp hành còn rất hạn chế. Để khắc phục bất cập này, thời gian tới hộ nào không thực hiện tốt về PCCC, UBND huyện cương quyết áp dụng biện pháp đóng cửa xưởng sản xuất.
Quá trình kiểm tra xác định, các hộ làm nghề tái chế đồ nhựa đều ở trong xưởng làm bằng khung sắt, mái tôn liền kề nhau, ổ cắm và dây điện bố trí không hợp lý. Đây chính là nguyên nhân gây ra cháy xưởng sản xuất tại làng nghề Triều Khúc.

Trung tá Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 7

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần