Lãng quên người đi bộ

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặt đường xuống cấp, không có làn đường dành riêng… Người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, gây mất ATGT, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu xảy ra tai nạn giao thông.

Đó là thực trạng đã và đang diễn ra tại khu vực đảo giao thông Cầu Giấy.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đầu một số tuyến đường dẫn vào nút giao, mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức kẻ vạch sơn dành cho người đi bộ qua đường, nhưng việc di chuyển vẫn gặp muôn vàn khó khăn. Đơn cử, tại đầu đường Cầu Giấy, đoạn giáp với nút giao, do không có vỉa hè, nên hầu hết người đi bộ khi di chuyển đến khu vực này buộc phải di chuyển dưới lòng đường, len lỏi giữa các dòng phương tiện (ảnh). Chưa hết, tại khu vực từ đường Cầu Giấy rẽ trái đi Láng, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, tạo thành những chiếc “ổ trâu”, “ổ gà” ngay sát nút giao cũng khiến việc di chuyển của người đi bộ đã khó càng thêm khó, đặc biệt là những ngày trời mưa.
Do đó, đề nghị các đơn vị có chức năng khẩn trương khắc phục những bất cập trên để bảo đảm trật tự ATGT.