Lãnh đạo các nước Nga, Trung Quốc chúc mừng tân Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo các quốc gia đã gửi lời chúc mừng tới ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính, lần lượt đã được bầu làm Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ mới tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV.

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/4 gửi lời chúc mừng tân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức cùng ngày, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào việc phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược song phương và hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.
"Kết quả cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội là bằng chứng về sự ghi nhận mà ông đã đạt được trong nhiều năm đảm nhiệm vai trò Thủ tướng Chính phủ", thông điệp chúc mừng của Tổng thống Putin được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin hôm 5/4 nêu rõ.
Cũng theo Tổng thống Putin, quan hệ giữa 2 quốc gia Nga - Việt vốn dựa trên truyền thống hữu nghị lâu đời và tôn trọng lẫn nhau. "Tôi chắc chắn rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ đảm bảo sự phát triển hơn nữa của quan hệ Đối tác chiến lược song phương và hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực", nhà lãnh đạo Nga nói và nhấn mạnh rằng điều đó sẽ đáp ứng lợi ích của người dân 2 nước, đồng thời thúc đẩy sự ổn định và an ninh ở Khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Trong thông điệp của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông nhấn mạnh tình hữu nghị giữa 2 nước láng giềng, đặc biệt chỉ ra sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19. Nhìn về tương lai, ông Tập kêu gọi thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của 2 quốc gia, nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho Nhân dân 2 nước.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 5/4 đặc biệt gửi lời chúc mừng tới ông Phạm Minh Chính vừa được bầu và tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Ông Lý Khắc Cường cho biết sẵn sàng làm việc với người đồng cấp Việt Nam để ngày càng phát huy sức mạnh tổng hợp trong chiến lược phát triển của 2 nước, "đẩy nhanh việc xây dựng mô hình hợp tác cùng có lợi và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, láng giềng hữu nghị và hợp tác mọi mặt".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần