Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc Kỳ họp thứ 6

Lệ Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/10, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ĐB Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc vào đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: quochoi.vn
7 giờ 15, Đoàn ĐB gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ĐB Quốc hội xuất phát từ Tòa nhà Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kết thúc lễ viếng, các đại biểu trở về Nhà Quốc hội họp phiên trù, bị chuẩn bị cho Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV diễn ra lúc 9 giờ sáng cùng ngày.
Theo chương trình, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 22/10 - 21/11/2018. Tại kỳ họp này, bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát tối cao, công tác nhân sự và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội.
Kỳ họp này có sứ mệnh đặc biệt bởi Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước ngay những ngày đầu diễn ra kỳ họp. Một nội dung quan trọng khác được dư luận quan tâm theo dõi, đó là Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: quochoi.vn
Quốc hội cũng tiến hành phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là Hiệp định quan trọng, có tác động đến hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao của đất nước.
Trong 24 ngày làm việc, Quốc hội sẽ dành khoảng 9,5 ngày để thảo luận, xem xét, thông qua 9 dự án luật; 1 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác...
Thông cáo về khai mạc Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội Khóa XIV cho biết: Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, tổ chức tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội.
Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần