Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Việt An - Ảnh: Viết Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/2, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Vòng hoa của Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước mang dòng chữ ''Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại''.
Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng… Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; bày tỏ lòng biết ơn công lao vô hạn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Sau lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Mai Dịch
Tiếp đó Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; dâng hương tưởng nhớ đến từng phần mộ các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu cũng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của TP. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tại Nghĩa trang Mai Dịch, để tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của Nhân dân, đoàn đại biểu TP Hà Nội đã dành một phút mặc niệm. Trong niềm thành kính biết ơn, các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 Đoàn Đại biểu TP Hà Nội tưởng nhớ các vị tiền bối, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch
Cùng ngày, các đoàn đại biểu: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành Trung ương; các đơn vị lực lượng vũ trang, cùng đông đảo Nhân dân Thủ đô, đồng bào khắp mọi miền đất nước đã về Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, nhớ công ơn to lớn của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.