Lãnh đạo Nga chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm thống nhất đất nước

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã gửi điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

 Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong điện có đoạn viết: “Thắng lợi vẻ vang này là kết quả của cuộc đấu tranh anh dũng bền bì của nhân dân Việt Nam vì độc lập và tự do, đập tan mọi âm ưu áp đặt từ bên ngoài. Chúng tôi tự hào từng kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ các bạn Việt Nam trong những năm tháng gian khổ đó”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã gửi điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

45 năm trước, ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần