Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lãnh đạo, Nhân dân Thừa Thiên Huế dâng hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Kinhtedothi - Ngày 14/8, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng đoàn lãnh đạo tỉnh, đại diện cơ quan, ban ngành, đoàn thể và người dân đã đến dâng hương tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà văn hóa thôn làng Rồng (thuộc tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) - ngôi làng được nguyên Tổng Bí thư khai sinh sau trận lũ lịch sử năm 1999.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo địa phương kính cẩn nghiêng mình trước bàn thờ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trước di ảnh và bàn thờ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước; đặc biệt là có đóng góp quan trọng trong việc hình thành và xây dựng làng Rồng tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang sau trận lũ tháng 11/1999.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đề nghị lãnh đạo UBND huyện, thị trấn và Nhân dân làng Rồng cố gắng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với tình cảm của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Trước đó, từ ngày 12/8, chính quyền và người dân làng Rồng lập bàn thờ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà văn hóa thôn. UBND huyện Phú Vang, thị trấn Thuận An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng tuyến biển, cơ quan đóng trên địa bàn và người dân làng Rồng đã đến thắp hương, tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư với tất cả lòng yêu thương, kính trọng.
Cổng vào làng Rồng.
Cách đây 21 năm, trong trận lũ lịch sử xảy ra đầu tháng 11/1999, toàn bộ 64 ngôi nhà ở thôn Hải Thành bị sóng dữ cuốn ra biển, 14 người dân thiệt mạng. Vào thời điểm ấy, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã dẫn đoàn công tác Trung ương vào thăm và cho lập nên làng.
Lúc đó, trên cương vị Tổng Bí thư Trung ương Đảng, ông Lê Khả Phiêu vào tận nơi chia sẻ, động viên, đồng thời chỉ đạo gấp rút xây dựng 64 ngôi nhà, đặt tên là làng Rồng nhằm ghi nhớ về việc lập làng mới năm 2000 (Canh Thìn, năm con Rồng) để bà con bước đầu ổn định cuộc sống. Nhà Văn hóa thôn do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dùng lương hưu xây dựng, tặng làng Rồng, là tình cảm đặc biệt mà nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dành cho người dân nơi đây.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ