Lãnh đạo phe đối lập đề nghị sớm luận tội Tổng thống Hàn Quốc

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lãnh đạo phe đối lập đã kêu gọi Tòa án Hiến pháp đẩy nhanh tiến trình thông qua việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc.

Theo đó, đề nghị trên được đưa ra sau cuộc họp giữa 3 đảng đối lập tại Hàn Quốc, với lý do để đảm bảo một quyết định được đưa ra phải công bằng trước khi quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Lee Jung-mi nghỉ hưu vào tháng tới.

 Lãnh đạo các đảng đối lập Hàn Quốc trong cuộc họp báo tại Quốc hội.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các phe đối lập cũng yêu cầu quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn mở rộng quá trình điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt trong vụ bê bối liên quan đến bà Park. Giới truyền thông đưa tin, cuộc điều tra của Nhóm công tố viên đặc biệt xung quanh vụ bê bối tham nhũng sẽ đến hạn chót vào cuối tháng 2/2017.

Các phe đối lập đã cho thấy sự nghi ngại ngày càng tăng về sự chậm chễ trong phán quyết luận tội, sau khi Tòa án Hiến pháp tuyên bố phiên điều trần tới với sự có mặt của Tổng thống Park Geun-hye dự kiến diễn ra vào ngày 22/2. “Với sự hậu thuẫn của Quốc hộ, đây là thời điểm để 3 đảng đối lập cùng chung tay cố gắng đề nghị Tòa án Hiến pháp thông qua phán quyết luận tội. Đó là cách duy trì trật tự và thực hiện theo yêu cầu của những người biểu tình phản đối Tổng thống Hàn Quốc”, lãnh đạo Đảng Minjoo đối lập Choo Mi-ae nói trong cuộc họp với ông Park Jie-won, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Nhân Dân và bà Sim Sang-Jeung, lãnh đạo đảng Công lý tại Quốc hội.

Lãnh đạo các phe đối lập kêu gọi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết trước ngày 13/3 – ngày quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Lee Jung-mi nghỉ hưu. Bên cạnh đó, lãnh đạo các phe đối lập cũng gây áp lực buộc quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn cho phép Nhóm công tố viên đặc biệt tiến hành khám xét văn phòng phủ Tổng thống. Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt đã cố gắng thực hiện lệnh khám xét, song tiếp tục bị đại diện văn phòng phủ Tổng thống từ chối, với lý do an ninh.

Trong diễn biến liên quan, đại diện Toà án Hiến pháp tuyên bố chỉ chấp nhận 8/15 nhân chứng theo yêu cầu từ đội ngũ luật sư của Tổng thống Park Geun-hye. Đồng thời cho biết, sẽ sắp xếp thêm 3 buổi điều trần khác vào ngày 16/2, 20/2 và 22/2 để thẩm vấn các nhân chứng, bao gồm bà Choi Soon-sil – nhân vật trung tâm vụ bê bối tham nhũng, cùng cựu trợ lý cao cấp của Tổng thống Park Geun-hye - ông Ahn Chong-bum.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần