Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đối thoại với người dân về 4 lĩnh vực

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại hội nghị đối thoại chiều nay (6/11) do Quận ủy Hai Bà Trưng chủ trì tổ chức, các ý kiến của đại diện Nhân dân từ 18 phường trên địa bàn đã đặt ra những câu hỏi, vấn đề thuộc 4 lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương gồm: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền; quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý môi trường; quản lý đô thị, đảm bảo trật tự văn minh đô thị; quản lý chung cư cao tầng.

Chiều nay (6/11), Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức “Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020”.

Hội nghị đã thu hút sự tham dự đông đảo của hơn 200 người là lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận; lãnh đạo các ban Đảng, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ phường và đại diện bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, đại biểu Nhân dân của 18/18 phường trên địa bàn quận.

Tại đây, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Vũ Văn Hoạt đã thay mặt lãnh đạo quận thông báo tình hình kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị của quận năm 2020 và báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ở các lĩnh vực quản lý đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất và quản lý môi trường; quản lý đô thị, đảm bảo trật tự văn minh đô thị; quản lý chung cư cao tầng; Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Phùng Bích Nga báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền.

  Quang cảnh "Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020”

Đặc biệt tại hội nghị, các ý kiến của đại diện Nhân dân từ 18 phường đã đặt ra những câu hỏi, vấn đề liên quan đến 4 lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương gồm: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền; quản lý đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất và quản lý môi trường; quản lý đô thị, đảm bảo trật tự văn minh đô thị; quản lý chung cư cao tầng. Những ý kiến của người dân đã được lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận trả lời thỏa đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền và sẽ chuyển tới những cơ quan cấp trên để giải quyết với những vấn đề không thuộc thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng khẳng định, Hội nghị đối thoại này là dịp để Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân, từ đó kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp cũng như nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của quận, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước khi tổ chức đối thoại, Quận ủy đã chỉ đạo MTTQ phối hợp nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến phản ánh của Nhân dân theo các lĩnh vực. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp với 25 ý kiến, kiến nghị theo 7 lĩnh vực, Quận ủy - HĐND - UBND quận đã thống nhất lựa chọn 18 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thuộc 4 lĩnh vực nói trên để tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp tại hội nghị này.

“Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi sẽ được lãnh đạo quận và các cư quan chức năng quận trả lời xác đáng ngay tại buổi đối thoại và kết hợp cho ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các cơ quan, ban, ngành quận thực hiện giải quyết. Với những vấn đề cần có thời gian xác minh làm rõ, lãnh đạo quận sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết thấu đáo, kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của Nhân dân” - ông Trần Quyết Thắng khẳng định. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần