Lãnh đạo Thành phố chúc Tết cán bộ, Nhân dân huyện Gia Lâm

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã đi thăm, chúc Tết cán bộ và người dân trên địa bàn huyện Gia Lâm.

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Hỷ.
Theo đó, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã tới thăm, chúc Tết ông Nguyễn Văn Hỷ (Sinh năm 1927, ở xã Đa Tốn) - là lão thành cách mạng, đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; gia đình chị Nguyễn Thị Hòe (Sinh năm 1972) - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Trâu Quỳ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của huyện; ông Trần Văn Bình (Sinh năm 1954, ở xã Kiêu Kỵ) - là hộ nông dân tiêu biểu thành công với việc trồng 10ha cây ăn quả của huyện Gia Lâm.
Tới chúc Tết ông Nguyễn Văn Hỷ, Phó Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn những công lao đóng góp của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chúc ông Nguyễn Văn Hỷ và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, Phó Bí thư Thành ủy mong muốn ông tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, động viên con, cháu và bà con lối xóm đoàn kết, đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, xây dựng huyện Gia Lâm sớm trở thành quận.
 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm, tặng quà ông Trần Văn Bình.
Tại gia đình chị Nguyễn Thị Hòe, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, năm 2019, huyện Gia Lâm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và không còn hộ nghèo. Kết quả đó có công đóng góp rất quan trọng của đội ngũ cán bộ ở cơ sở như chị Hòe. Chúc chị và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, Phó Bí thư Thành ủy mong muốn chị tiếp tục phát huy vai trò, vị trí công tác, giữ gìn tình làng nghĩa xóm để không khí ở mỗi ngõ xóm đều đầm ấm, vui vẻ, nhất là khi Tết đến xuân về.
Chúc Tết ông Trần Văn Bình, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, sự phát triển đi lên của mỗi địa phương có vai trò rất quan trọng của từng hộ gia đình, nhất là hộ gia đình sản xuất giỏi. Thành công của mỗi gia đình khích lệ cả cộng đồng học tập, vươn lên. Từ đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Gia Lâm tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phát huy sự năng động, sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần