Lãnh đạo Thành phố dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (3/3, tức mùng 6 tháng 2 Âm lịch), tại khu vực Đền thờ Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân), UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tới dự và dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trung có Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà; Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam…, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP, các quận, huyện và đông đảo khách thập phương. 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cùng các lãnh đạo ban, ngành, địa phương dâng hương.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt khẳng định: Vinh dự và tự hào cho cán bộ và Nhân dân Quận khi được sống, học tập và lao động trên vùng đất mang tên hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc - Trưng Nhị. Nối tiếp truyền thống vẻ vang ấy, cùng với công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng luôn tích cực phấn đấu thi đua, khắc phục khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng. Năm 2016, cán bộ và Nhân dân Quận đã vinh dự được đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc toàn Thành phố.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm nay, cán bộ và Nhân dân quận đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính”, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, làm tốt công tác quản lý trật tự độ thị, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới”, xây dựng quận Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung phát triển toàn diện, bền vững.
Màn biểu diễn truyền thống tái hiện khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 
Tại lễ lỷ niệm, màn biểu diễn truyền thống tái hiện khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng mùa xuân năm 40 (năm Canh Tý) do các nghệ sĩ Nhà hát tuồng Việt Nam đã được thực hiện. Sau đó, lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo quận, các đại biểu, Nhân dân địa phương và du khách đã dâng hương tưởng niệm Hai Bà.

Trong phần “hội” tại sân đền và khu vực lân cận đã tưng bừng diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Biểu diễn võ thuật, thư pháp, hội thi nấu cơm, nặn tò he, đấu vật, chương trình nghệ thuật truyền thống…, thu hút hàng ngàn người dân đến thưởng thức, cổ vũ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần