Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các gia đình chính sách

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 11/1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012.

>>> Lãnh đạo Thành ủy thăm, chúc Tết các gia đình chính sách

Nhân dịp xuân mới, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ những lời chúc mừng tốt đẹp và mong muốn năm 2012, huyện tiếp tục thực hiện tốt các chương trình công tác của năm, lập thành tích xuất sắc chào mừng 190 năm ngày thành lập huyện. Trước mắt, chỉ đạo các cấp, các ngành cùng vào cuộc, tổ chức cho người dân vui Xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm,vui tươi, lành mạnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn trật tự xã hội. Đặc biệt, cần chú trọng chăm lo tới các đối tượng chính sách, người nghèo, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có Tết. Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng (xã Tam Hiệp); gia đình  ông Hoàng Văn Liên (xã Cẩm Đình), thương binh 4/4 và ông Vũ Trung Thông (xã Phụng Thượng), cán bộ kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Cũng trong chiều 11/1, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Lê Ngọc Quang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) nhân dịp 3/2. Phó Bí thư Thành ủy chúc ông Quang cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc đón Tết Nguyên đán, mong ông tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Trước đó, đồng chí Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại huyện Phú Xuyên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần