Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết gia đình chính sách huyện Gia Lâm

Ngọc Dũng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/11, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Tới thăm gia đình thương binh nặng ¼ Bùi Đắc Hiền (trú tại xóm Me, thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của ông Bùi Đắc Hiền đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo huyện Gia Lâm và đại diện chính quyền địa phương. 
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Gia Lâm.
Thương binh Bùi Đắc Hiền vốn là đặc công bộ trong đội biệt động Sài Gòn, nhiều lần bị thương, năm 1972 trong một trận chiến ác liệt tại Củ Chi - Gia Định cả đại đội ông hy sinh chỉ còn lại khoảng 10 người, bản thân ông bị thương nặng do mìn Cremo định hướng, phải trở ra Bắc.

Về quê hương, ông tham gia công tác địa phương và cùng vợ là Nguyễn Thị Từ nuôi dạy các con cái. Bà Từ vợ ông Hiền cho biết, 3 người con của ông bà đều là cán bộ ngành giáo dục của thành phố. Hiện tại, thương bình Hiền bị co giật liên tục và không thể đi lại, hàm bị cứng, ăn uống nói năng khó khăn trong hàng chục năm nay...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý mong thương binh Bùi Đắc Hiền giữ gìn sức khỏe, động viên các con cháu noi gương truyền thống yêu nước của gia đình, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm và thành phố ngày càng phát triển; đồng thời đề nghị ngành Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố, Huyện Gia Lâm và xã Phù Đổng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy tốt truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần