Lãnh đạo Thành phố thăm tặng quà các gia đình chính sách quận Ba Đình

Phương Đoàn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Thực hiện chương trình của lãnh đạo Thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, các đồng chí lão thành cách mạng trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2 và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng nay (10/1), Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng đoàn công tác của Thành phố và lãnh đạo quận Ba Đình, phường Ngọc Khánh đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình cụ Trần Lữ Thuyên, sinh năm 1947 là thương binh nặng suy giảm khả năng lao động 81%. Ông nguyên là cán bộ Công ty Điện tử Giảng Võ. Năm 1972 ông đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường B và bị thương ở Đà Nẵng. Hiện đang sinh sống  tại số nhà 10, ngõ 29, đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 29, phường Ngọc Khánh.

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm hỏi, tặng quà gia đình cụ Trần Lữ Thuyên

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thị An, vợ Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tú là lính thông tin tham gia các chiến dịch, hy sinh năm 1975 tại Lâm Đồng. Hiện cụ An sống tại P305, Tập thể Bộ Thuỷ sản;

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thăm tặng quà cụ Nguyễn Thị An

Cuối cùng, đoàn đến thăm gia đình cụ Nguyễn Công Dinh tại P207, Tập thể Bộ Thuỷ sản. Cụ Nguyễn Công Dinh là cán bộ tiền khởi nghĩa. Sinh năm 1928, năm nay đã 92 tuổi đời và 73 năm tuổi đảng.

Thăm hỏi, tặng quà gia đình cụ Nguyễn Công Dinh 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã tặng quà, chúc toàn thể gia đình đón Xuân mới Canh Tý mạnh khỏe, vui tươi, đầm ấm. Đồng thời mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục huy truyền thống Cách mạng, xây dựng gia đình vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và Đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần