Lãnh đạo Thành phố trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên quận Long Biên

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đợt này, Đảng bộ quận Long Biên có 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 63 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 34 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 38 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), hôm nay (17/1), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao Huy hiệu Đảng 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm tuổi Đảng do Quận ủy Long Biên tổ chức.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu

Đợt này, Đảng bộ quận Long Biên có 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 63 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 34 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 38 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng 3 đảng viên lão thành 
Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng 3 đảng viên lão thành của Đảng bộ quận Long Biên. Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 Lãnh đạo Quận ủy Long Biên chúc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên
Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố mong muốn các đảng viên lâu năm thuộc Đảng bộ quận Long Biên luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần