Lãnh đạo Thành phố trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Giới - Đảng viên chi bộ 1 (thuộc Đảng bộ phường Phương Mai, quận Thanh Xuân).

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Giới.
Đảng viên Nguyễn Văn Giới (sinh ngày 1/1/1918, tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh, TP Hà Nội; Nơi ở hiện nay, D710 chung cư Mulberry phường Mỗ Lao, quận Hà Đông). Vào đảng ngày 5/2/1950, chính thức ngày 10/8/1950. Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ 1, phường Phương Mai, quận Thanh Xuân.  Đảng viên Nguyễn Văn Giới đã kinh qua nhiều công tác như: Nguyên là Phó tài xế đề pô Sài gòn (Hà nội); đốt lò quân giới ở Thái nguyên; cán bộ dân vận huyên Yên Lãng; thư ký công đoàn Việt Bắc; thư ký công đòan, tổ trưởng đảng, chi ủy viên, bí thư chi bộ; quản lý thư ký công đoàn, tổ trưởng đảng Ty y tế Yên Bái...
Trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng sớm cho đảng viên lão thành Nguyễn Văn Gới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, đồng chí Nguyễn Văn Giới là người sớm giác ngộ tham gia hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị công tác; luôn là người đảng viên kiên trung, mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng được trao hôm nay tiếp tục thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng đối với những đóng góp của đồng chí. Khi được nghỉ hưu về địa phương, đồng chí tiếp tục tham gia chính quyền và đóng góp công sức cho địa phương. Đối với gia đình, đồng chí là người đảng viên gương mẫu.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng không chỉ là vinh dự đối với cá nhân, gia đình đảng viên Nguyễn Văn Giới mà còn là vinh dự của Đảng bộ TP Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc đồng chí Nguyễn Văn Giới sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng và là tấm gương sáng, chỗ dựa cho con cháu, gia đình, thế hệ trẻ noi theo.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Giới.