Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, tri ân người có công

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/7, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu đoàn công tác thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Quốc Oai nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác thăm vườn bưởi diễn của gia đình ông Lê Văn Huệ (thương binh 4/4).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm gia đình ông Lê Văn Huệ (SN 1962) là thương binh 4/4, trú tại thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai. Ông bị thương ở chiến trường Campuchia, có 3 vết thương thực thể, hiện nay vẫn còn mảnh kim khí trong người.

Mặc dù thương tật nhưng bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hiện gia đình ông đang nuôi 6.500 gà đẻ trứng, trồng cây ăn quả. Mỗi năm cho thu nhập 350 triệu đồng. Tạo việc làm cho 4 lao động. Bản thân là Trưởng ban kiểm soát thôn Long Phú.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm hỏi, động viên gia đình ông Lê Văn Huệ (thương binh 4/4).

Đoàn cũng đã đến thăm gia đinh ông Hoàng Văn Đăng (SN 1948), là bệnh binh 3/3 (chất độc hóa học), trú tại thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai. Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Gia đình có 9 sào vườn, trồng 100 gốc bưởi và nhãn muộn, mỗi năm cho thu nhập 200 - 220 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà gia đình ông Hoàng Văn Đăng, bệnh binh 3/3 (chất độc hóa học).

Trân trọng ghi nhận những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với Tổ quốc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng vui mừng, phấn khởi thăm hỏi sức khỏe, động viên và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các gia đình chính sách. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác thăm vườn nhãn muộn của gia đình ông Hoàng Văn Đăng, bệnh binh 3/3 (chất độc hóa học).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, năm 2018, Hà Nội mang dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính, lãnh đạo TP đánh giá cao và luôn trân trọng những tấm gương anh bộ đội cụ Hồ đã vượt khó vươn lên làm giàu. Đó là những nông dân tiêu biểu, phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, góp phần xây dựng NTM cũng như sự phát triển chung của Thủ đô, đất nước, xứng đáng là “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc các gia đình chính sách luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, tiếp tục là một trong những điển hình về phát triển kinh tế tại địa phương. Đồng thời mong rằng, Hà Nội sẽ có thêm nhiều nông dân tiêu biểu, sản xuất giỏi để tăng thu nhập cho mỗi hộ gia đình và làm giàu cho quê hương, góp phần vào sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới của TP.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Hoàng Văn Đăng, bệnh binh 3/3 (chất độc hóa học).
Bày tỏ sự xúc động khi được lãnh đạo TP đến thăm hỏi, động viên, các gia đình chính sách khẳng định sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp công sức vào hoạt động chung của thôn, xã, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu, mạnh.