Lãnh đạo TP chúc Tết các tập thể điển hình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014, sáng 24/1, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đến thăm, chúc Tết Câu lạc bộ Thăng Long.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các thành viên Câu lạc bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước. Sau khi nghỉ hưu, về sinh hoạt tại Câu lạc bộ, các đồng chí nguyên cán bộ T.Ư và Hà Nội tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, động viên, giúp đỡ cán bộ lnh đạo, quản lý TP ngày càng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tới thăm, tặng quà và chúc Tết Ban liên lạc các chiến sĩ bị định bắt tù đày tại Hỏa Lò, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cảm ơn những cống hiến, hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ bị địch bắt và tù đày cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, hòa bình lập lại, các cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt và tù đày sinh sống trên địa bàn Hà Nội đã không ngừng vươn lên, tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi chúc Tết CB,CNV Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi chúc Tết CB,CNV Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.
*Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Đồng chí Hồ Quang Lợi đánh giá cao những cố gắng khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực và hiệu quả thoát nước trên địa bàn TP mấy năm qua của Công ty. Đặc biệt, Công ty đã giảm được số điểm úng ngập và giảm thời gian úng ngập tại các điểm úng ngập. Đồng chí mong  muốn trong năm 2014, cán bộ, công nhân viên Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa, cùng TP thực hiện hiệu quả năm “Trật tự văn minh đô thị”.

Đi thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy hoan nghênh và bày tỏ khâm phục trước những kết quả nâng cao trình độ kỹ thuật điều trị bệnh của Bệnh viện. Đồng chí mong muốn bước sang năm Giáp Ngọ 2014, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sẽ phấn đấu xây dựng trở thành điểm sáng về y đức trong ngành y tế Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần