Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lãnh đạo TP Hà Nội dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu tại huyện Sóc Sơn

Kinhtedothi - Sáng 18/2 (mùng 7 Tết nguyên đán), huyện Sóc Sơn long trọng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Tới dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong (ngoài cùng bên phải) tham gia trồng cây tại huyện Sóc Sơn nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu 2021.
Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ vào dịp Tết cổ truyền Canh Tý năm 1960, hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, Nhân dân Thủ đô và cả nước nói chung, huyện Sóc Sơn nói riêng lại tích cực phát động, tham gia hưởng ứng Tết trồng cây; đưa phong trào trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc vào dịp đầu Xuân năm mới.
Những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng nỗ lực của Nhân dân trên địa bàn, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy đối với 4.557ha rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Đến nay, 95% diện tích đất trống, đồi núi trọc đã được phủ xanh. Riêng năm 2020, toàn huyện đã trồng mới được 7.200 cây xanh các loại.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi tham dự lễ phát động.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, năm 2021, toàn huyện phấn đấu trồng mới và nâng cấp 12.000 cây xanh các loại. Cùng với đó, chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng huyện Sóc Sơn ngày càng “xanh - sạch - đẹp”. 
Nhân dịp này, huyện Sóc Sơn kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021. Hưởng ứng trồng cây trong suốt cả năm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai nghiêm túc. Đồng thời, có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để bảo vệ, phát triển cây xanh trên địa bàn trong thời gian tới.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ