Lãnh đạo Thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư

Khắc Kiên - Hoài Lưu - Nam Bắc - Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), tối 10/11, các đồng chí lãnh TP Hà Nội đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn TP và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 10/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy đã dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 1, xã Quảng Bị (Chương Mỹ).
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Khắc Kiên
Thôn 1, xã Quảng Bị có tổng số 711 hộ, với 3.376 nhân khẩu. Năm 2017, cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao. Số hộ có đời sống kinh tế đạt từ trung bình trở lên chiếm trên 90%; hộ nghèo chiếm không quá 2% tổng dân số, 100% hộ gia đình thuộc diện chính sách có mức sống trung bình trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm. 100% số hộ trong thôn được dùng nước hợp vệ sinh. Đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa đạt 100%. Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ước đạt 94,6%.
Năm qua, Nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia ủng hộ các quỹ xã hội được trên 190 triệu đồng. Thôn 1 luôn thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh tiến bộ trong tiệc cưới, việc tang và mừng thọ.
Phát biểu tại Ngày hội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, tính chủ động và tích cực của cán bộ và nhân dân thôn 1 trong thực hiện các phong trào thi đua. Trưởng ban Nội chính Thành ủy mong muốn, thời gian tới, cán bộ và nhân dân địa phương cần tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Tháng cao điểm vì người nghèo, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo TP và huyện Chương Mỹ đã trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 15 triệu đồng.
* Tối 10/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và đại diện các gia đình tiêu biểu của xã Đổng Xuyên. Ảnh Nam Bắc.

Thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, trong năm qua, thôn Đổng Xuyên đã đẩy mạnh các vùng sản xuất, tích cực áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng năng suất. Phát triển nhiều mở rộng các vùng rau an toàn và trọng điểm. Hiệu quả kinh tế từ cây rau đã góp phần làm tăng trưởng kinh tế của thôn. Bên cạnh đó, việc phát triển chăn nuôi gia súc, đặc biệt là bò sữa cũng được cấp ủy chi bộ lãnh đạo thôn quan tâm chỉ đạo, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống Nhân dân.
Đến nay, trên 90% số hộ gia đình trong thôn có mức sống trên trung bình, không có hộ đói, số hộ nghèo năm 2017 giảm còn 3 hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3,4 triệu đồng/người/tháng. 100% số hộ gia đình trong thôn có nhà ngói, nhà kiên cố, không có nhà dột nát.
Các công trình dân sinh trong thôn được xây dựng tương đối hoàn thiện. 95% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. 100% số hộ gia đình có điện sử dụng, có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các phương tiện phục vụ đời sống văn hóa tinh thần tương đối đầy đủ. Ngoài ra, thôn cũng quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa...
Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đã biểu dương những thành tích mà thôn Đổng Xuyên đạt được trong năm 2017. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, thôn Đổng Xuyên khắc phục những tồn tại đã nêu, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là vận động Nhân dân thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết của Huyện ủy, Đảng ủy xã Đặng Xá. Tiếp tục xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, xây dựng thôn Đổng Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tại ngày hội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo ở thôn Đổng Xuyên.
* Tối 10/11, Ban Công tác mặt trận tại khu dân cư 6 và 7 phường Láng Thượng (quận Đống Đa) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch UBND quận Đống Đa trao quà cho 10 hộ nghèo tại khu dân cư 6 và 7 (phường láng Thượng). Ảnh Trần Long
Năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban MTTQ phường, cán bộ Nhân dân khu dân cư 6 và 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được nhiều thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và ngày một nâng lên. Cả 2 khu dân cư có 100% tổ dân phố và 100% gia đình đăng ký đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Đối với công tác khuyến học, khu dân cư số 6 có 95% đạt danh hiệu "Gia đình học tập" và 100% tổ dân phố đạt danh hiệu "Tổ học tập". Trong khi đó, tại khu dân cư số 7 có 95% đạt danh hiệu "Gia đình học tập" và 95% tổ dân phố đạt danh hiệu "Tổ học tập"...
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đánh giá cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong các phong trào thi đua của Ban Công tác mặt trận Khu dân cư số 6 và 7 phường Láng Thượng. Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề nghị Ban Công tác mặt trận của khu dân cư số 6 và 7 từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cần tập trung tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo trong cộng đồng dân cư, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, tiếp tục phấn đấu thực hiện 5 tiêu chí mới của TP về xây dựng Khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững. Qua đó tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong đã trao 10 phần quà tới 10 hộ nghèo tại khu dân cư 6 và 7 (phường láng Thượng).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần